Sau chiến thắng trước Thái Sơn Nam ở bán kết, Sahako nhập cuộc đầy tự tin trước Thái Sơn Bắc. Ngay phút thứ 3, Huỳnh Mi Woen đã có pha cướp bóng rồi tung cú sút xa hiểm hóc, buộc thủ môn Phạm Văn Tú phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc mới là đội tạo ra khác biệt. Phút 5, từ quả đá phạt bên cánh phải của Nguyễn Thạc Hiếu, bóng chạm người Y-zen Nie Kdăm đổi hướng khiến thủ môn Đoàn Minh Quang lỡ trớn, giúp Thái Sơn Bắc vượt lên dẫn 1-0.
Sahako gặp thêm khó khăn khi sớm phạm 5 lỗi tổng hợp. Các cầu thủ của HLV Nguyễn Anh Khoa buộc phải thi đấu thận trọng để tránh phải đối mặt với quả phạt đền 10m.
Dẫu vậy, Sahako vẫn tìm bàn gỡ ở phút 11. Huỳnh Mi Woen tiếp tục để lại dấu ấn với pha tranh bóng quyết liệt trước khi tạo điều kiện để Trần Thanh Phong thoát xuống bên cánh phải, dứt điểm chéo góc đánh bại Văn Tú.
Thế trận giằng co kéo dài đến phút 16, trước khi Thái Sơn Bắc tái lập thế dẫn bàn. Vũ Ngọc Ánh xoay người loại bỏ cầu thủ Sahako rồi tung cú sút căng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1.
Chưa dừng lại ở đó, phút 18, Sahako phạm lỗi tổng hợp thứ 6 và phải nhận quả phạt đền 10m. Nguyễn Đa Hải bình tĩnh thực hiện thành công, đưa Thái Sơn Bắc dẫn 3-1 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, Sahako tiếp tục chịu sức ép từ những lỗi tổng hợp. Đến phút 27, đội bóng này đã có 5 lỗi. Một phút sau, Đinh Bộ Thành để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền 10m thứ hai cho Thái Sơn Bắc. Tuy nhiên, Đa Hải không thể tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt.
Đến phút 30, Bộ Thành lập công chuộc lỗi bằng cú đá phạt đưa bóng thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và thắp lại hy vọng cho Sahako.
Nhưng Thái Sơn Bắc cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Phút 34, Mota xử lý kỹ thuật loại bỏ hàng thủ Sahako trong một pha phản công nhanh, trước khi kiến tạo để Đa Hải dứt điểm vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 4-2.
Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Cúp quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội năm 2026 sau khi đăng quang Giải futsal VĐQG hồi cuối tháng 7.
Thái Sơn Bắc cũng thâu tóm các danh hiệu cá nhân. Nguyễn Đa Hải được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất, Phạm Văn Tú nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Đa Hải đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Moreira Marco của Sahako.
Ở trận tranh hạng 3, Thái Sơn Nam thắng đậm Tân Hiệp Hưng 6-1. Tân Hiệp Hưng có phần an ủi khi nhận giải Phong cách.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng