Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan với mục tiêu giành ít nhất một kết quả thuận lợi để đứng đầu ở bảng B. Dù vậy, bàn thắng duy nhất của Sarach Yooyen đã giúp Thái Lan giành chiến thắng 1-0, qua đó chấm dứt hy vọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong cuộc đua hướng đến chức vô địch.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thất bại trước Thái Lan sau 4 trận liên tiếp bất bại. Chuỗi kết quả tích cực trước đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á đã khép lại sau 90 phút tại Bandung.
Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi tiếp tục để Hoàng Đức trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn đội hình thiên về khả năng phòng ngự, với 6 cầu thủ có xu hướng hỗ trợ phòng thủ được bố trí ngay từ đầu.
Minh Khoa, Phan Tuấn Tài, Lê Ngọc Bảo và Tài Lộc đều đá chính. Williams Minh Hoàng, người để lại dấu ấn trong chiến thắng trước Philippines, cũng được cất trên băng ghế dự bị.
Ở phía đối diện, HLV Anthony Hudson sử dụng đội hình mạnh nhất với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip, Supachai và Peeradol. Chính Thái Lan là đội nhập cuộc chủ động hơn và nhanh chóng tạo ra khác biệt.
Phút 10, Sarach Yooyen tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Le Giang Patrik không thể cản phá, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, Việt Nam từng bước đẩy cao đội hình và tổ chức nhiều đợt tấn công hơn. Đến phút 35, Tài Lộc đưa bóng vào lưới Thái Lan sau một pha xử lý tinh tế. Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam không kéo dài lâu khi VAR vào cuộc.
Sau khi xem xét tình huống, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Tài Lộc đã rơi vào thế việt vị. Quyết định này khiến Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu trở về thế cân bằng ngay trong hiệp một.
Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang Sik lần lượt đưa Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng và Hoàng Đức vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Sự xuất hiện của những cầu thủ này giúp Việt Nam tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.
Dù vậy, Thái Lan cho thấy sự già dơ khi chủ động lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ thời cơ phản công. Trong thế trận đó, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống để tiếp cận khung thành đối phương.
Những phút cuối, Việt Nam liên tục gia tăng sức ép nhưng không thể tìm bàn gỡ. Thậm chí, Thái Lan ấn định thắng lợi 2-0 sau tình huống phản công sắc bén.
Với 6 điểm sau hai lượt trận, Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ngược lại, Việt Nam mới có 3 điểm và chính thức hết cơ hội tranh chức vô địch.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hướng tới mục tiêu còn lại là cạnh tranh vị trí nhì bảng, qua đó giành quyền chơi trận tranh hạng ba với đội xếp thứ hai tại bảng A.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng