Gần 6.000 khán giả tại Nhà thi đấu Thể thao và Nghệ thuật Ningbo Beilun đã được chứng kiến một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử Volleyball Nations League. Sau năm set giằng co, Ba Lan đánh bại Mỹ 3-2 với các tỉ số 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 và 15-10 để bảo vệ thành công chức vô địch.

Đây là lần thứ ba Ba Lan đăng quang VNL nam, sau các năm 2023 và 2025. Đội bóng châu Âu hiện sở hữu ba huy chương vàng, một huy chương bạc và ba huy chương đồng. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu khi nhận huy chương bạc ở cả bốn lần góp mặt tại chung kết VNL.

Ba Lan khởi đầu tốt hơn và dần kiểm soát set một nhờ phong độ nổi bật của Wilfredo Leon. Chủ công này ghi hai điểm phát bóng trực tiếp cùng năm điểm tấn công, góp phần giúp đội nhà thắng 25-21.

Ba Lan gặp rất nhiều khó khăn trước một đội tuyển Mỹ chơi đầy quyết tâm. Ảnh: VNL
Ba Lan gặp rất nhiều khó khăn trước một đội tuyển Mỹ chơi đầy quyết tâm. Ảnh: VNL

Mỹ đáp trả trong set hai. Jake Hanes tạo ra khác biệt bằng những cú phát bóng uy lực, giúp đội bóng Bắc Mỹ ghi liền ba điểm ở thời điểm quyết định. Lỗi phát bóng của Tomasz Fornal sau đó khép lại set đấu với tỉ số 25-23 nghiêng về Mỹ.

Hanes tiếp tục duy trì hiệu suất tấn công tuyệt đối trong set ba. Dù Ba Lan dẫn điểm trong phần lớn thời gian, Mỹ vẫn lật ngược tình thế ở cuối set. Taylor Averill ghi hai điểm tấn công liên tiếp, giúp Mỹ thắng 27-25 và vươn lên dẫn 2-1.

Đứng trước nguy cơ mất chức vô địch, Ba Lan thể hiện bản lĩnh trong set bốn. Hai đội bám đuổi đến điểm số 23-23 trước khi Szymon Jakubiszak ghi điểm tấn công nhanh. Ngay sau đó, Leon dựng hàng chắn thành công, mang về chiến thắng 25-23 và đưa trận đấu vào set quyết định.

Set năm chỉ cân bằng đến điểm số 6-6. Trong lượt phát bóng của chuyền hai Marcin Komenda, Ba Lan ghi liền năm điểm để tạo lợi thế lớn. Leon đưa đội nhà đến championship point trước khi cú đánh ra ngoài của Hanes khép lại trận đấu với tỉ số 15-10.

Đại diện châu Âu bảo vệ thành công ngôi vương. Ảnh: VNL
Đại diện châu Âu bảo vệ thành công ngôi vương. Ảnh: VNL

Ba Lan mắc 29 lỗi tự đánh hỏng, ít hơn con số 34 của Mỹ. Đội đương kim vô địch cũng vượt trội về chắn bóng với tỉ số 12-8 và phát bóng ghi điểm trực tiếp với tỉ số 8-4.

Kamil Semeniuk là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho Ba Lan với 17 điểm. Tomasz Fornal và Wilfredo Leon cùng đóng góp 15 điểm. Đáng chú ý, Fornal có tới năm điểm ace và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VNL nam 2026.

Bên phía Mỹ, Jake Hanes dẫn đầu với 21 điểm, trong khi Matthew Anderson ghi 20 điểm. Dù nhỉnh hơn Ba Lan về điểm tấn công, Mỹ vẫn không thể tận dụng lợi thế và một lần nữa phải hài lòng với vị trí á quân.