Hành trình đến với VCK của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh bắt đầu từ chuyến hành quân hơn 400km vào Huế tham dự vòng loại khu vực miền Trung Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026. Không đặt nặng mục tiêu phải giành chức vô địch từ đầu, đội bóng xứ Nghệ bước vào giải với tâm thế nỗ lực từng trận và hướng đến cơ hội cạnh tranh một trong hai tấm vé dự vòng chung kết toàn quốc.

Chức vô địch là thành quả xứng đáng với Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Đình Diệm
Chức vô địch là thành quả xứng đáng với Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Đình Diệm

Ngay ở trận ra quân, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã phải đối đầu Trường ĐH Luật - ĐH Huế, đội bóng được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho cuộc đua giành vé dự VCK. Với sự chủ động và khả năng tổ chức tốt, đại diện xứ Nghệ giành chiến thắng 3-1, qua đó tạo đà thuận lợi cho chặng đường phía trước.

Chiến thắng đầu tiên mang đến sự tự tin cho các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Ở lượt trận thứ hai, họ tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế với tỷ số 2-0. Sau hai trận toàn thắng, cánh cửa vào VCK NUC 2026 bắt đầu rộng mở với đội bóng đến từ Nghệ An.

Tuy nhiên, trận đấu thứ ba mới thực sự mang đến thử thách lớn. Đối thủ của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh là Trường CĐ Công nghiệp Huế. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện xứ Nghệ gặp không ít khó khăn trước lối chơi kiên cường của đội chủ nhà và thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ nhận thất bại.

Trong hoàn cảnh đó, một điểm giành được trở nên vô cùng quý giá. Kết quả này giúp Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh chính thức giành vé sớm vào VCK NUC 2026. Niềm vui của các cầu thủ, ban huấn luyện và đoàn thể thao càng nhân lên khi mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi đã hoàn thành.

Bốn trận đấu ở TP Huế mang lại nhiều trải nghiệm cho các chàng trai xứ Nghệ. Ảnh: Đình Diệm
Bốn trận đấu ở TP Huế mang lại nhiều trải nghiệm cho các chàng trai xứ Nghệ. Ảnh: Đình Diệm

Dù trận đấu cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh không có tâm lý thi đấu cầm chừng. Đội bóng xứ Nghệ chơi với tinh thần nghiêm túc và giành chiến thắng thuyết phục 9-2 trước Trường ĐH Phú Xuân. Kết quả này giúp đại diện Nghệ An khép lại vòng loại với thành tích bất bại và vị trí nhất khu vực miền Trung.

Theo ông Nguyễn Văn Luyện, Trưởng đoàn Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh, điều đáng ghi nhận nhất là tinh thần thi đấu của các sinh viên.

Kết quả giải đấu là sự cố gắng của sinh viên qua từng trận đấu, với sự nhiệt huyết và tinh thần vì màu cờ sắc áo. Các em rất phấn khởi, đặc biệt khi được giao lưu, thi đấu với các trường bạn tại Huế”, ông Nguyễn Văn Luyện chia sẻ.

Theo Trưởng đoàn Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh, trước khi lên đường tham dự vòng loại, lãnh đạo nhà trường không đặt mục tiêu bắt buộc đội bóng phải vô địch. Tuy nhiên, nếu giành quyền dự VCK toàn quốc, nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện và hỗ trợ hết sức cho đội bóng.

Ngay sau khi đội hoàn thành trận đấu thứ tư, lãnh đạo nhà trường cùng các phòng, ban đã gọi điện chúc mừng thành tích của toàn đội. Sự động viên kịp thời này tiếp thêm niềm vui cho các cầu thủ sau hành trình thi đấu xa nhà.

Phía trước với Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh là những trận đấu hấp dẫn, kịch tính ở VCK NUC 2026. Ảnh: Đình Diệm
Phía trước với Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh là những trận đấu hấp dẫn, kịch tính ở VCK NUC 2026. Ảnh: Đình Diệm

Trận cuối dù chỉ là thủ tục nhưng các em vẫn thi đấu hết mình, qua đó khẳng định tấm vé vào VCK là hoàn toàn xứng đáng”, thầy Nguyễn Văn Luyện cho biết.

Nhìn lại thành công ở vòng loại, Trưởng đoàn Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh cho rằng yếu tố quan trọng nằm ở sự nỗ lực của các cầu thủ và khả năng kết nối giữa các tuyến. Đội bóng cũng có lợi thế từ những kinh nghiệm tích lũy ở mùa giải năm trước, dù khi đó chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Chúng tôi tham dự giải năm ngoái nhưng không thành công. Dù vậy, đó là bước đệm để các em hiểu hơn về giải đấu, trưởng thành hơn và phát triển về chuyên môn”, thầy Nguyễn Văn Luyện nói.

Sau khi trở về Nghệ An, đội bóng dự kiến cho sinh viên nghỉ khoảng một tuần trước khi tập trung trở lại. Ban huấn luyện cũng tính đến phương án bổ sung một số cầu thủ để tăng cường lực lượng, đồng thời tổ chức các trận giao lưu với những đội trẻ U14, U15 của SLNA nhằm giúp các sinh viên có thêm kinh nghiệm thi đấu.

Ở VCK NUC 2026, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh không đặt nặng áp lực thành tích. Theo tthaayf Nguyễn Văn Luyện, nếu vượt qua vòng bảng đã là một thành công đáng ghi nhận. Đội bóng sẽ xem mỗi trận đấu tại vòng chung kết như một trận chung kết, thi đấu với tinh thần cao nhất.

Đằng sau hành trình đến VCK còn có sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Hiệu trưởng, Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, thường xuyên theo dõi từng trận đấu của đội và dành sự quan tâm cho phong trào thể thao sinh viên.

Sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là thầy Hiệu trưởng, là nguồn động viên rất lớn với đội bóng. Anh em cầu thủ rất cảm ơn nhà trường vì đã tạo điều kiện và quan tâm đến phong trào thể thao”, thầy Luyện chia sẻ.

Từ chuyến hành quân hơn 400km đến Huế, qua 4 trận đấu với những thử thách khác nhau, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK NUC 2026. Phía trước là sân chơi lớn hơn, nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, đội bóng xứ Nghệ đang sẵn sàng viết tiếp hành trình của mình.