Ở trận ra quân vòng loại bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026 khu vực miền Trung, Trường ĐH Vinh thắng ngược 2-1 trước Trường ĐH Đông Á. Bị dẫn 17-25 ở set đầu, các chàng trai xứ Nghệ thắng lại 25-19 ở set hai, trước khi vượt qua đối thủ 15-13 trong set quyết định.

Trường ĐH Vinh có chiến thắng ngược dòng cảm xúc trước Trường ĐH Đông Á. Ảnh: Trần Khánh
Trường ĐH Vinh có chiến thắng ngược dòng cảm xúc trước Trường ĐH Đông Á. Ảnh: Trần Khánh

Trận đấu diễn ra giằng co ở những điểm số cuối cùng, khi hai đội liên tục bám đuổi. ĐH Vinh giữ được sự bình tĩnh ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại.

Nhưng phía sau kết quả ấy là câu chuyện về cách một đội bóng được tập hợp và hoàn thiện chỉ trong khoảng 10 ngày, đúng thời điểm sinh viên bước vào kỳ nghỉ hè.

Theo thầy Lê Đình Tri, lãnh đội bóng chuyền Trường ĐH Vinh, ngay sau khi nhận được công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức giải, nhà trường nhanh chóng xây dựng phương án tập luyện và tập hợp lực lượng. Từ lúc có kế hoạch đến ngày lên đường chỉ khoảng 10 ngày.

Thời gian chuẩn bị rất ngắn, nhưng nhà trường đã động viên các em và các em cũng tập luyện rất nhiệt tình. Chúng tôi xác định tham dự giải với tinh thần quyết tâm cao, cố gắng thi đấu tốt để giành quyền vào vòng chung kết”, thầy Tri chia sẻ.

Đội bóng đăng ký 14 vận động viên, trong đó một người không thể tham dự vì lý do sức khỏe. Phần lớn em đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, trong khi nhiều sinh viên đã trở về quê hoặc rời khỏi trường do đang trong kỳ nghỉ hè.

Để duy trì lịch tập, những sinh viên ở lại trường chủ động sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá, một số thuê phòng trọ. Những người ở gần trường thuận tiện hơn trong việc di chuyển, còn khoảng bốn em ở xa phải thu xếp để trở lại tập trung.

Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường và sự chủ động của các thành viên, đội vẫn duy trì được lịch tập hai buổi mỗi ngày trong suốt quãng chuẩn bị ngắn ngủi. Bên cạnh việc rèn chuyên môn, ban huấn luyện dành thời gian để các cầu thủ làm quen với cách vận hành đội hình, điều chỉnh sự phối hợp giữa các vị trí.

10 ngày là khoảng thời gian ngắn nếu so với quá trình chuẩn bị thông thường của một đội bóng. Tuy nhiên, Trường ĐH Vinh có một thuận lợi quan trọng: nhiều thành viên đã quen nhau từ những hoạt động thể thao trong trường.

Không bắt đầu từ con số 0

Hằng năm, Trường ĐH Vinh tổ chức Đại hội thể dục thể thao sinh viên toàn trường. Đây là môi trường để sinh viên tham gia thi đấu, đồng thời giúp nhà trường phát hiện những người có năng khiếu để xây dựng lực lượng cho các đội tuyển.

Trường ĐH Vinh có nền tảng thể thao vững chắc và phong trào sôi nổi, thuộc nhóm đơn vị mạnh ở khu vực miền Trung. Ảnh: Trần Khánh
Trường ĐH Vinh có nền tảng thể thao vững chắc và phong trào sôi nổi, thuộc nhóm đơn vị mạnh ở khu vực miền Trung. Ảnh: Trần Khánh

Các em đều là những sinh viên có năng khiếu, được phát hiện thông qua các hoạt động thể thao của trường. Hằng năm trường đều tổ chức Đại hội thể dục thể thao sinh viên nên chúng tôi có điều kiện nắm bắt được những em có khả năng để tập hợp khi cần”, thầy Tri cho biết.

Nhờ vậy, đội bóng dự giải năm nay không phải bắt đầu hoàn toàn từ đầu. Một số em từng gặp nhau trong các hoạt động thể thao trước đó đã có sự tương đồng về cách sinh hoạt, giao tiếp và tinh thần thi đấu. Theo thầy Tri, đây là một trong những yếu tố giúp đội nhanh chóng thích nghi trong thời gian tập trung.

Thuận lợi là các em hiểu nhau từ cách sống, sinh hoạt đến tinh thần. Trong thời gian ngắn, chúng tôi vừa lắp ghép đội hình, vừa tạo điều kiện để các em giao lưu, gắn kết. Khi đã hiểu nhau thì việc phối hợp trên sân cũng thuận lợi hơn”, thầy Tri nói.

Trong quãng thời gian này, ban huấn luyện tập trung vào việc hoàn thiện đội hình và tạo sự gắn kết giữa các vị trí. Những buổi tập liên tục cũng giúp các VĐV có thêm thời gian sinh hoạt cùng nhau trước khi bước vào giải.

Sự chuẩn bị của đội nhận được sự hỗ trợ từ Ban Giám hiệu Trường ĐH Vinh. Một số sinh viên ở xa chỉ có thể trở lại muộn hơn vài ngày, nhưng được tạo điều kiện về nơi ở để duy trì tập luyện.  Tối mùng 5, đội bóng lên đường tới Đà Nẵng bằng xe giường nằm. Sau 10 ngày chuẩn bị, các VĐV đã có một khoảng thời gian đủ để hình thành bộ khung và làm quen với cách chơi của nhau.

Không chỉ là một giải đấu

Với các cầu thủ, NUC Bóng chuyền 2026 là cơ hội được thi đấu trong môi trường cạnh tranh và trải nghiệm không khí của một giải đấu quy mô toàn quốc.

Chúng tôi mong muốn các em thi đấu đẹp, mang màu cờ sắc áo và cống hiến hết sức mình. Sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh vốn rất nhiệt tình, nên chúng tôi cũng muốn các em thể hiện tinh thần ấy, chơi hết khả năng và tạo được hình ảnh đẹp tại giải”, thầy Tri chia sẻ.

Từ những hoạt động thể thao ở trường, các VĐV có cơ hội thi đấu, được phát hiện và tiếp tục được tập hợp khi có những giải đấu phù hợp. Vì thế, dù đội bóng năm nay chỉ có 10 ngày chuẩn bị trực tiếp, phần lớn thành viên đã có nền tảng về chuyên môn cũng như sự quen thuộc với môi trường tập thể.

Chiến thắng trước Trường ĐH Đông Á vì thế là bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình tại NUC Bóng chuyền 2026. Với những VĐV vừa trở lại từ kỳ nghỉ hè, đó cũng là thành quả của quãng thời gian ngắn nhưng đầy nỗ lực để kịp khoác lên mình màu áo Trường ĐH Vinh.

10 ngày đủ để ráp một đội bóng. Nhưng để những cầu thủ ấy có thể nhanh chóng tìm thấy nhau trên sân, nền tảng đã được hình thành từ những sân chơi sinh viên trước đó.