Trương Thị Kim Tuyền giải nghệ sau khi lỡ HCV Taekwondo SEA Games 33
Vận động viên xuất sắc nhất của Taekwondo Việt Nam trong gần một thập kỷ qua - Trương Thị Kim Tuyền vừa tuyên bố giải nghệ sau kỳ SEA Games 33 không thành công.
Sau khi không thể cải thiện thành tích ở hạng dưới 49kg tại SEA Games 33, nữ vận động viên Trương Thị Kim Tuyền (đội tuyển Taekwondo Việt Nam) đã chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại hành trình 12 năm gắn bó với Taekwondo chuyên nghiệp.
"Trận đấu cuối cùng , tấm huy chương cuối cùng trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao của Tuyền. Khi vừa rời sàn đấu Tuyền đã rơi nước mắt. Tuyền khóc không phải vì mình là người thua cuộc , không phải vì bản thân chỉ nhận được tấm huy chương đồng mà vì hành trình 12 năm thể thao chuyên nghiệp, 15 năm đứng trên sàn đấu Taekwondo chính thức khép lại cùng một chút nuối tiếc không trọn vẹn. Đối với Tuyền, Taekwondo là thanh xuân là kí ức đẹp.
Được thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam là điều vinh hạnh và đầy tự hào đối với bản thân Tuyền và Tuyền rất may mắn khi được sống trọn với đam mê, nếm trải cả vị ngọt của chiến thắng lẫn bài học từ thất bại, những giọt nước mắt hạnh phúc và tự trách."
Ở bán kết hạng 49kg, Kim Tuyền để thua vận động viên người Thái Lan Kamonchanok Seeken để giành HCĐ. Thành tích này kém hơn một chút so với SEA Games 32, khi cô để thua nhà vô địch Olympic 2 lần người Thái Panipak Wongpattanakit trong trận chung kết.
Kim Tuyền kết thúc sự nghiệp với tấm huy chương cuối cùng ở SEA Games 33.
Trong khoảng hơn 8 năm trở lại đây, Trương Thị Kim Tuyền là vận động viên xuất sắc nhất của Taekwondo Việt Nam, cô từng giành HCB Vô địch Thế giới 2017; HCV Vô địch Châu Á 2018, 2021; HCV SEA Games 2021 (46kg); HCB SEA Games 2023 (49kg) và giành xuất tham dự Olympic Tokyo 2020, có được 1 trận thắng và xếp thứ 7 chung cuộc.
Teakwondo Việt Nam khép lại chiến dịch SEA Games 33 với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ; bao gồm 3 HCV đối kháng thuộc về Trần Thị Ánh Tuyết (57kg nữ), Bạc Thị Khiêm (73kg nữ) và Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam), cùng với đó là 1 HCV biểu diễn quyền tự do đồng đội nam nữ. Trên bảng tổng sắp, đoàn Việt Nam xếp sau chủ nhà Thái Lan với 10 HCV. Đây được xem là con số đạt chỉ tiêu của đội tuyển Taekwondo quốc gia, sau khi đặt chỉ tiêu từ 3-4 HCV trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Bóng bàn Việt Nam giành 1 HCB nội dung đồng đội nam và 2 HCĐ ở đơn nam, đôi nam, đánh dấu một kỳ đại hội có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào tấm HCV.
Sau khi giành 1 HCĐ cá nhân và tấm HCV đồng đội kata nữ ở ASIAD, tài năng trẻ Bùi Ngọc Nhi bước vào tranh tài ở giải Vô địch Karate trẻ thế giới 2026 tại Ba Lan...
Trận so tài ở hạng cân 60kg MMA Pro giữa Nguyễn Hợp Hải (góc đài xanh) và Trương Vi Nhạt (góc đài đỏ) đã khép lại bằng quyết định truất quyền thi đấu (Disqualification - DQ) dành cho Nguyễn Hợp Hải sau cú ra đòn phạm luật. Sự cố không chỉ phá hỏng trận tái xuất đầy kỳ vọng của Trương Vi Nhạt mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về độc tính lực tàn phá của đòn chỏ 12-6 cùng ý thức thi đấu của các võ sĩ.
Tối ngày 10/10, tại The Grand Hồ Tràm, sự kiện LION Championship (LC) 36 đã chứng kiến một trong những cuộc đọ sức kịch tính nhất giữa Bùi Trường Sinh (Võ đường Liên Phong) và Đỗ Huy Hoàng (The Champ MMA). Trận đấu kết thúc bằng đòn lên gối đo ván quyết định, tạo ra nhiều tranh luận về tính hợp lệ của đòn đánh theo luật MMA hiện hành.
Lấy cảm hứng từ huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, các võ sinh Côn nhị khúc Hà Đông mang đến những màn biểu diễn ấn tượng tại Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao, góp phần lan tỏa niềm đam mê võ thuật tới cộng đồng.
Các kình ngư Việt Nam có buổi sáng thi đấu tích cực ngày 20/10 tại Asian Para Games 2026 ở Nhật Bản, với 4 lượt vào chung kết ở các nội dung bơi. Hà Văn Hiệp, Trịnh Thị Bích Như và Vi Thị Hằng là những gương mặt nổi bật, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.
Trận hòa 1-1 giữa HCM-UTE và HUIT giúp Thủy Lợi có thêm cơ sở để hướng đến lợi thế trong cuộc đua tại bảng C NUC 2026. Chiến thắng 3-0 theo quyết định xử thắng mang lại điểm số thuận lợi cho đại diện Trường Đại học Thủy lợi, nhưng cục diện bảng đấu vẫn phụ thuộc vào kết quả các trận đối đầu trực tiếp
Cristiano Ronaldo dự kiến kiếm 300 triệu USD mùa 2026/27, hơn gấp đôi Lionel Messi. Theo Forbes, hai siêu sao tiếp tục thống trị bảng xếp hạng thu nhập của bóng đá thế giới.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận