Vòng tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 20 khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra. Bốn đội tuyển được đánh giá cao hơn gồm Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản đều chỉ cần ba set để vượt qua đối thủ, qua đó tạo nên vòng bán kết với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt thử thách lớn nhất khi chạm trán Trung Quốc. Trước đối thủ vượt trội về thể hình, sức mạnh tấn công và khả năng chắn bóng, Thanh Thúy cùng các đồng đội chỉ có thể duy trì thế giằng co trong một số thời điểm. Trung Quốc càng chơi càng cho thấy sự khác biệt và khép lại trận đấu sau ba set.

Thái Lan cũng không gặp nhiều khó khăn trước Indonesia. Đội bóng vừa đăng quang giải vô địch châu Á tiếp tục thể hiện sự ổn định trong lối chơi. Ngoại trừ set hai có thời điểm bị đối thủ gây sức ép, Thái Lan vẫn kiểm soát phần lớn trận đấu và giành chiến thắng 3-0.

Đội tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước khắc tinh Trung Quốc
Đội tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước khắc tinh Trung Quốc

Hàn Quốc gặp nhiều trở ngại hơn trước Kazakhstan, đặc biệt trong hai set đầu. Tuy nhiên ở những thời điểm quyết định, kinh nghiệm cùng khả năng xử lý tốt hơn giúp đội bóng xứ kim chi lần lượt vượt qua đối thủ với các tỷ số 26-24, 27-25 và 25-21. Chiến thắng này cũng đưa Hàn Quốc trở lại bán kết ASIAD sau tám năm.

Ở trận tứ kết cuối cùng, chủ nhà Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội trước Đài Bắc Trung Hoa. Với lối chơi tốc độ và khả năng tổ chức tấn công hiệu quả, Nhật Bản thắng lần lượt 25-12, 25-16 và 25-19.

Đáng chú ý, cả bốn trận tứ kết đều kết thúc với tỷ số 3-0. Điều này phần nào cho thấy khoảng cách giữa nhóm đội hàng đầu với phần còn lại của bóng chuyền nữ châu Á vẫn còn khá rõ ràng.

Sau vòng tứ kết, bốn cái tên góp mặt ở bán kết đã được xác định gồm Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc sẽ đối đầu Thái Lan, trong khi chủ nhà Nhật Bản chạm trán Hàn Quốc để tranh hai tấm vé vào chung kết. Việt Nam, Indonesia, Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ tiếp tục thi đấu phân hạng từ 5 đến 8.