Ancelotti mở cửa cho thế hệ mới

Danh sách 26 cầu thủ được Carlo Ancelotti công bố cho loạt trận giao hữu với Australia và Ấn Độ đánh dấu bước khởi đầu thực sự của một chu kỳ mới. So với đội hình dự World Cup 2026, tuyển Brazil có tới 16 thay đổi, trong đó 8 cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Đây là hệ quả trực tiếp từ thất bại trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup. Brazil bước vào giải đấu với kỳ vọng tiến sâu nhưng phải dừng bước sau trận thua 1-2. Ancelotti thừa nhận kết quả ấy là một sự thất vọng lớn và cho rằng đội tuyển cần tận dụng khoảng thời gian từ nay đến World Cup 2030 để xây dựng lại lực lượng.

Một loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm đã không còn xuất hiện. Neymar và những cái tên như Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson hay Ederson đều vắng mặt trong danh sách mới. Một số người chủ động khép lại hành trình với đội tuyển, trong khi những trường hợp khác được Ancelotti cho nghỉ để ông tập trung đánh giá thế hệ kế tiếp.

Joao Pedro trở lại tuyển Brazil sau khi vắng mặt ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)
Joao Pedro trở lại tuyển Brazil sau khi vắng mặt ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Nhóm 8 tân binh gồm Pedro Morisco, Otavio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Junior, Breno Bidon và Gabriel Bontempo. Đây đều là những cầu thủ được Ancelotti muốn trực tiếp quan sát trong giai đoạn ông tìm kiếm nhân sự cho chu kỳ hướng tới World Cup 2030.

Danh sách 26 cầu thủ Brazil được triệu tập:

Thủ môn: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).

Hậu vệ: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Tiền vệ: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Tiền đạo: Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Joao Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Junior (Real Madrid).

Điểm đáng chú ý khác là Ancelotti triệu tập tới 10 cầu thủ đang thi đấu tại Brazil. Corinthians đóng góp nhiều nhất với ba người gồm Hugo Souza, Matheuzinho và Breno Bidon. Coritiba, Cruzeiro, Athletico-PR, Botafogo và Santos cũng có đại diện, trong khi Flamengo có Pedro và Samuel Lino.

Việc tăng số lượng cầu thủ từ giải VĐQG Brazil không đồng nghĩa Ancelotti ưu tiên họ hơn những người thi đấu ở châu Âu. HLV người Italy giải thích rằng mùa giải tại Brazil đang diễn ra trong khi nhiều giải châu Âu mới bắt đầu, vì vậy các cầu thủ ở quê nhà có trạng thái thể lực tốt hơn.

Quan trọng hơn, Ancelotti muốn tận dụng những trận giao hữu để thu thập thêm dữ liệu về những cầu thủ ông chưa có nhiều cơ hội theo dõi trực tiếp. Danh sách mới vì thế không phải lời khẳng định rằng những người vắng mặt đã bị loại khỏi kế hoạch dài hạn.

“Cánh cửa vẫn mở cho tất cả”, Ancelotti nhấn mạnh. Ông muốn dành ưu tiên cho các cầu thủ trẻ ở thời điểm hiện tại, nhưng không đóng lại cơ hội với bất kỳ ai. Những cầu thủ không được triệu tập lần này vẫn có thể trở lại nếu duy trì phong độ và đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Điều đó cũng lý giải việc một số tài năng trẻ như Kaua Elias, Andre, Souza, Kevin hay Kaiki không có tên. Ancelotti và Liên đoàn Bóng đá Brazil vẫn theo dõi họ, thay vì đưa ra quyết định cuối cùng chỉ dựa trên một đợt tập trung.

Vinicius, Raphinha và Endrick trong vai trò mới

Nếu danh sách mới cho thấy Brazil đang thay đổi mạnh về lực lượng, bộ khung còn lại cũng phản ánh cách Ancelotti định hình đội tuyển trong 4 năm tới. Vinicius Junior và Raphinha được xem là hai cầu thủ có trọng trách lớn nhất trong hàng công.

Cả hai từng được Neymar nhắc tới như những người kế nhiệm anh ở đội tuyển. Sau World Cup 2026, vai trò ấy càng rõ ràng hơn. Vinicius là ngôi sao hàng đầu của Real Madrid, còn Raphinha tiếp tục giữ vị trí quan trọng tại Barcelona. Ancelotti kỳ vọng kinh nghiệm của họ sẽ giúp nhóm cầu thủ trẻ thích nghi với môi trường đội tuyển.

HLV Ancelotti mở cửa cho nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình Brazil lần này (Ảnh: Andre Durao)
HLV Ancelotti mở cửa cho nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình Brazil lần này (Ảnh: Andre Durao)

Marquinhos cũng được giữ lại như một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm có nhiệm vụ hỗ trợ quá trình chuyển giao. Bruno Guimaraes nhiều khả năng sẽ đóng vai trò lớn hơn, thậm chí có thể được trao băng đội trưởng nếu Brazil thay đổi người đảm nhiệm vị trí này.

Trong khi đó, Endrick được Ancelotti nhắc tới như một trong những nhân tố quan trọng nhất của tương lai. Bài toán trung phong vẫn chưa có lời giải cố định, nhưng HLV người Italia tin tiền đạo đang khoác áo Real Madrid có đủ tiềm năng để trở thành một trong những gương mặt chủ chốt của Brazil trong những năm tới.

Ancelotti cho biết Brazil đã thử nghiệm nhiều tiền đạo trong năm qua. Hiện tại, ông cho rằng đội tuyển có một nhóm cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và cần được theo dõi, tạo điều kiện thi đấu để phát triển đúng hướng. Endrick nằm trong nhóm được kỳ vọng nhiều nhất.

Điều Ancelotti đặc biệt lưu ý lại nằm ở hàng tiền vệ. Theo ông, đây là khu vực Brazil đang thiếu chiều sâu nhất và chất lượng của các tiền vệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cách đội tuyển vận hành trong chu kỳ mới.

Danh sách lần này có Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Andrey Santos, Breno Bidon, Danilo Santos và Gabriel Bontempo. Phần lớn có xu hướng hoạt động rộng, có khả năng tham gia cả hai đầu sân. Ancelotti vì thế chưa xác định Brazil sẽ chơi với hai hay ba tiền vệ.

Ông cho rằng hệ thống chiến thuật phải xuất phát từ đặc điểm của cầu thủ thay vì áp đặt một mô hình cố định. Tây Ban Nha có thể kiểm soát trận đấu bằng số đông ở tuyến giữa vì họ sở hữu một thế hệ tiền vệ đặc biệt chất lượng. Brazil cần dựa trên những gì mình đang có để tìm ra cách chơi phù hợp.

Đó cũng là lý do đợt triệu tập này không đơn thuần nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu. Ancelotti muốn có thêm thời gian đánh giá cầu thủ, thử nghiệm các phương án và xác định những gương mặt có khả năng trở thành bộ khung cho World Cup 2030.

Brazil sẽ gặp Australia hai lần, lần lượt vào ngày 25/9 tại Townsville và 29/9 tại Brisbane, trước khi đối đầu Ấn Độ ngày 3/10 tại Kolkata. Đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Brazil và Ấn Độ gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đến tháng 11, Brazil còn hai trận giao hữu với Nhật Bản và Singapore, đều diễn ra tại Singapore. Bốn tháng cuối năm vì thế sẽ tạo ra quãng thời gian quan trọng để Ancelotti kiểm tra những lựa chọn mới trước khi bước vào giai đoạn xây dựng đội tuyển cho các giải đấu chính thức.

Thất bại ở World Cup 2026 buộc Brazil phải thay đổi, nhưng Ancelotti không lựa chọn một cuộc cách mạng thiếu kiểm soát. Ông giữ lại những cầu thủ đủ kinh nghiệm để làm điểm tựa, đồng thời mở rộng cánh cửa cho thế hệ mới. Với 16 thay đổi so với World Cup và 8 tân binh trong danh sách 26 người, Seleção đang thực sự bước sang một chương khác dưới thời HLV người Italia.