Theo bảng xếp hạng FIFA nữ, đội tuyển nữ Việt Nam không thay đổi thứ hạng so với lần cập nhật trước. Thành tích này giúp thầy trò đội tuyển tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á, đồng thời duy trì vị trí trong nhóm các đội tuyển hàng đầu châu Á.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Trần Khánh
Tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Trần Khánh

Ở cấp độ châu lục, Việt Nam đứng thứ 6, sau Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khi đó, đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới, tạo khoảng cách gần 80 điểm so với đội đứng thứ hai là Mỹ.

Đội tuyển Đức giữ vị trí thứ ba sau khi giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu trên sân nhà. Trong top 10 thế giới, Đan Mạch là đội tuyển duy nhất thay đổi thứ hạng khi tăng hai bậc lên vị trí thứ 10. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2010, đội tuyển nữ Đan Mạch trở lại nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới.

Bảng xếp hạng lần này được cập nhật sau 183 trận đấu quốc tế, bao gồm các trận vòng loại FIFA Women's World Cup 2027 tại châu Âu và châu Phi, vòng loại bóng đá nữ Olympic khu vực châu Phi cùng nhiều trận giao hữu quốc tế.

Malawi là đội tuyển có bước tiến ấn tượng nhất khi tăng 49 bậc, vươn lên vị trí thứ 104 thế giới. Những kết quả tích cực tại các giải đấu gần đây, cùng thành tích giành vé dự FIFA Women's World Cup 2027 lần đầu tiên trong lịch sử, giúp đội tuyển này tăng 158,44 điểm.

Một số đội tuyển châu Phi khác cũng cải thiện thứ hạng đáng kể. Cameroon tăng 9 bậc lên vị trí thứ 62, Tanzania tăng 11 bậc lên thứ 111, còn Burkina Faso tăng 9 bậc lên thứ 109. Tại châu Âu, Slovenia tăng hai bậc lên vị trí thứ 36, thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập tụt 14 bậc xuống vị trí thứ 113 sau khi không giành được điểm nào ở vòng bảng WAFCON 2026. Zimbabwe giảm 9 bậc xuống thứ 136, trong khi CHDC Congo tụt 8 bậc xuống vị trí thứ 114.

Việc giữ vững thứ hạng 37 thế giới, thứ 6 châu Á và số một Đông Nam Á cho thấy sự ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đây cũng là nền tảng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam đứng thứ 6 châu Á.
Tuyển Việt Nam đứng thứ 6 châu Á.