Siêu cúp Anh từ lâu được xem là màn mở đầu truyền thống cho mùa giải bóng đá đỉnh cao tại xứ sở sương mù. Trận đấu năm nay diễn ra vào tối nay ngày 16/8 tại sân Principality ở Cardiff, nơi Arsenal - nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 - chạm trán Man City, đội giành FA Cup mùa trước.

Với Arsenal và Man City, ngoài cơ hội bổ sung thêm một danh hiệu thì đây còn là màn tổng duyệt quan trọng trước khi bước vào cuộc đua kéo dài 38 vòng tại Premier League. Tuy nhiên, lịch sử của Siêu cúp Anh cho thấy kết quả trận đấu này không phải lúc nào cũng phản ánh tương lai của các đội bóng.

Kể từ khi Premier League ra đời vào mùa 1992/93, đã có 34 trận Siêu cúp Anh được tổ chức. Trong số đó, chỉ 8 đội giành chiến thắng ở trận đấu này rồi tiếp tục đăng quang Ngoại hạng Anh vào cuối mùa. Tỷ lệ chỉ đạt 23,5%, tức chưa đến một phần tư.

Con số này cho thấy việc nâng cao chiếc cúp Community Shield không phải bảo chứng cho một mùa giải thành công. Trong phần lớn trường hợp, đội thắng trận đấu truyền thống này vẫn không thể đứng đầu bảng xếp hạng Premier League vào tháng 5 năm sau.

Nguồn: The Analyst
Nguồn: The Analyst

6 nhà vô địch Siêu cúp gần nhất đều không lên ngôi Premier League

Xu hướng ấy càng rõ rệt trong những năm gần đây. Sáu đội giành Siêu cúp Anh gần nhất đều không thể tiếp tục vô địch Ngoại hạng Anh trong cùng mùa giải.

Arsenal mở đầu chuỗi này vào mùa 2020/21 sau khi đánh bại Liverpool trên chấm luân lưu. Leicester City tiếp đó vượt qua Man City ở Siêu cúp 2021 nhưng cuối mùa chỉ đứng thứ 8 tại Premier League. Liverpool thắng Man City năm 2022, song Man City mới là đội đăng quang Ngoại hạng Anh.

Một năm sau, Arsenal đánh bại Man City trên chấm luân lưu nhưng tiếp tục để đối thủ vượt qua trong cuộc đua vô địch Premier League. Đến mùa 2024/25, Man City thắng Man United trong loạt luân lưu ở Siêu cúp, nhưng Liverpool mới là nhà vô địch. Mùa trước, Crystal Palace gây bất ngờ khi đánh bại Liverpool, nhưng Arsenal mới là đội đứng đầu Ngoại hạng Anh.

Mùa giải

Đội thắng Siêu cúp Anh

Nhà vô địch Premier League

2020-21

Arsenal

Manchester City

2021-22

Leicester City

Manchester City

2022-23

Liverpool

Manchester City

2023-24

Arsenal

Manchester City

2024-25

Manchester City

Liverpool

2025-26

Crystal Palace

Arsenal

Đáng chú ý, trong 15 mùa gần nhất, chỉ có một lần đội thắng Siêu cúp Anh sau đó vô địch Premier League, đó là Man City ở mùa 2018/19. Nếu xét riêng giai đoạn này, tỷ lệ chỉ còn 6,7%, thấp hơn rất nhiều so với mức 23,5% của toàn bộ kỷ nguyên Premier League.

Thua Siêu cúp Anh lại có "điềm" vô địch tốt hơn

Điều thú vị nằm ở chỗ lịch sử thậm chí còn cho thấy thất bại ở Siêu cúp Anh có thể là một dấu hiệu tích cực hơn. Trong 34 mùa giải kể từ khi Premier League ra đời, có 10 đội thua Siêu cúp Anh nhưng sau đó vô địch Ngoại hạng Anh. Con số này cao hơn 8 trường hợp đội thắng Siêu cúp rồi đăng quang Premier League.

Thành tích tại Siêu cúp Anh

Số đội sau đó vô địch Premier League

Tỷ lệ

Thắng Siêu cúp

8

23,5%

Thua Siêu cúp

10

29,4%

Đặc biệt, 4 trong 7 đội thua Siêu cúp Anh gần nhất đã trở thành nhà vô địch Premier League ngay trong mùa giải đó. Liverpool làm được điều này ở mùa 2019/20, còn Man City có tới ba lần liên tiếp vào các mùa 2021/22, 2022/23 và 2023/24.

Trường hợp của Man City mùa 2022/23 là minh chứng rõ nhất cho việc không nên đánh giá một mùa giải chỉ từ Siêu cúp Anh. Khi đó, Liverpool đánh bại Man City 3-1. Erling Haaland có trận đấu đáng quên trong lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ Anh sau khi chuyển đến từ Borussia Dortmund. Tiền đạo người Na Uy chơi trọn 90 phút, tung ra 3 cú dứt điểm nhưng không ghi bàn, thậm chí bỏ lỡ một cơ hội rất rõ ràng khi đưa bóng trúng xà ngang. Ở phía đối diện, Darwin Nunez vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong trận ra mắt Liverpool sau khi kiếm về một quả phạt đền.

Siêu cúp Anh không phải sự đảm bảo cho mùa giải thành công ở Ngoại hạng Anh tiếp theo (Ảnh: The Analyst)
Siêu cúp Anh không phải sự đảm bảo cho mùa giải thành công ở Ngoại hạng Anh tiếp theo (Ảnh: The Analyst)

Những gì diễn ra sau đó hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn tại Siêu cúp. Haaland ghi tới 36 bàn tại Premier League, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải và kết thúc mùa 2022-23 với 52 bàn trên mọi đấu trường. Man City vô địch Premier League, FA Cup và Champions League để hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Nunez chỉ ghi 9 bàn tại Premier League, còn Liverpool kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và không giành thêm danh hiệu nào.

Câu chuyện ấy cho thấy Siêu cúp Anh có thể mang đến những tín hiệu về phong độ, sự chuẩn bị hoặc tâm lý, nhưng không đủ sức dự báo sức mạnh thực sự của một đội bóng trong cả mùa giải.

Man United là đội "đúng bài" nhất

Trong số 8 trường hợp đội thắng Siêu cúp Anh rồi vô địch Premier League, Man United chiếm tới 4 lần. Đội bóng thành Manchester làm được điều này vào các mùa 1993/94, 1996/97, 2007/08 và 2008/09.

Chelsea có hai lần hoàn tất cú đúp Siêu cúp Anh - Premier League vào các mùa 2005/06 và 2009/10. Man City chỉ có một trường hợp ở mùa 2018/19.

CLB

Số lần thắng Siêu cúp và vô địch Premier League cùng mùa

Manchester United

4

Chelsea

2

Manchester City

1

Khác

1

Tổng cộng

8

Trường hợp còn lại thuộc về Man United ở mùa 2010/11? Không, đây cũng là một mùa mà họ thắng Siêu cúp và vô địch Premier League, nâng tổng số trường hợp của đội bóng lên 5, cho thấy dữ liệu cần được đọc theo danh sách lịch sử đầy đủ.

Thực tế, nếu đối chiếu toàn bộ danh sách 34 mùa giải, MU có các mùa trùng khớp là 1993/94, 1996/97, 2007/08, 2008/09 và 2010/11. Chelsea có 2005/06 và 2009/10, còn Man City có 2018/19. Như vậy, tổng số trường hợp thực tế là 9/34, tương đương 26,5%, thay vì 8/34 như thống kê ban đầu. Đây là chi tiết quan trọng khi đánh giá dữ liệu lịch sử: MU vẫn là đội có thành tích nổi bật nhất trong việc biến chiến thắng ở Siêu cúp thành chức vô địch Premier League.

Arsenal hay Man City sẽ phá chuỗi?

Siêu cúp Anh 2026 vì thế mang đến một câu hỏi thú vị. Arsenal bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Premier League, trong khi Man City là nhà vô địch FA Cup. Đội thắng sẽ có danh hiệu đầu tiên của mùa giải, nhưng lịch sử cho thấy điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục đứng trên đỉnh Premier League.

Nếu Arsenal thắng, đội bóng của Mikel Arteta sẽ cố gắng phá chuỗi 6 mùa liên tiếp nhà vô địch Siêu cúp không thể vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu Man City chiến thắng, họ sẽ có cơ hội trở thành đội đầu tiên kể từ chính mình ở mùa 2018/19 vừa giành Siêu cúp vừa lên ngôi Premier League.

Dù kết quả tại Cardiff ra sao, cuộc đua vô địch chỉ thực sự được quyết định sau 38 vòng đấu. Siêu cúp Anh có thể tạo ra niềm vui, sự tự tin và một danh hiệu sớm, nhưng lịch sử cho thấy chiếc cúp này không phải tấm vé đảm bảo cho chức vô địch Ngoại hạng Anh.