Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 20/9 để chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar. HLV Cristiano Roland tiếp tục phụ trách đội và sẽ trực tiếp dẫn quân dự sân chơi thế giới nếu không có thay đổi vào phút chót.

Tại buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với báo chí chiều 10/9, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú xác nhận: “HLV của U17 Việt Nam tiếp tục là ông Cristiano Roland. Ông Roland sẽ dự World Cup nếu không có gì thay đổi”.
Trong khi đó, vị trí HLV trưởng U19 Việt Nam, đồng thời liên quan đến kế hoạch U20, vẫn chưa được VFF chốt. Theo ông Tú, Liên đoàn đang xem xét một số ứng viên và tiếp tục thảo luận trước khi đưa ra quyết định.
Việc U17 có bộ máy ổn định để hướng tới World Cup là tín hiệu tích cực trong kế hoạch phát triển lứa cầu thủ trẻ. Ban đầu, U17 Việt Nam dự kiến tham dự một giải giao hữu tại Thái Lan trong FIFA Days tháng 9. Tuy nhiên, giải đấu sau đó chuyển sang Tây Ban Nha, khiến đội không kịp hoàn tất thủ tục visa.
VFF đang tính phương án thay thế bằng chuyến tập huấn tại Tây Á, trong đó UAE được ưu tiên, trước khi đội sang Qatar dự World Cup. Sau đợt tập trung trong nước từ ngày 20/9, quá trình thi đấu và tập huấn phục vụ giải đấu dự kiến kéo dài từ ngày 17/11 đến 23/12 tại Qatar và khu vực Tây Á.
Lứa U17 hiện tại cũng được VFF xác định là nguồn lực quan trọng cho các đội tuyển trẻ trong những năm tới. Những cầu thủ còn đủ tuổi có thể tiếp tục góp mặt ở vòng loại U20 châu Á 2029, qua đó tạo nền tảng cho mục tiêu xa hơn là cạnh tranh vé dự VCK U20 châu Á 2031.
Kế hoạch dài hạn ấy càng được chú ý trong bối cảnh U20 Việt Nam vừa trải qua một chiến dịch không thành công. Đội không thể giành quyền dự VCK U20 châu Á hai kỳ liên tiếp, trong đó thất bại trước U20 Syria cách đây hai năm vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi chỉ cần một trận hòa để đi tiếp.
Ở vòng loại vừa qua, U20 Việt Nam chuẩn bị khá kỹ, thậm chí có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, vấn đề lớn lại nằm ở khả năng duy trì lực lượng. Nhiều cầu thủ không thể hội quân đầy đủ do các CLB phải giữ quân phục vụ giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước.
“Chúng ta mất nhiều cầu thủ là vì vậy. Đơn cử, Lê Phát chỉ đá một trận rồi về. Trước đó, lực lượng U20 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản nhưng sau đó dự vòng loại châu Á chỉ còn khoảng một nửa, nên rất khó cho HLV”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.
Không chỉ thiếu ổn định về lực lượng, U20 Việt Nam còn phải đối đầu những đối thủ mạnh như Triều Tiên, Iran và Palestine. Sự chênh lệch về thể hình, thể lực cũng bộc lộ rõ, đặc biệt trong hiệp hai, khi các cầu thủ Việt Nam nhiều lần gặp khó khăn trước sức ép từ đối phương.
Việc vòng loại U20 châu Á diễn ra đúng thời điểm các CLB bước vào mùa giải chuyên nghiệp càng khiến bài toán tập trung cầu thủ trở nên phức tạp. Đây là vấn đề VFF cần tính đến trong quá trình xây dựng lứa kế cận.
Một số cầu thủ thuộc lứa U20 hiện tại sẽ hết tuổi ở chu kỳ tiếp theo, trong khi những người còn đủ điều kiện sẽ tiếp tục được theo dõi và sử dụng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Dù vậy, trước mắt, U19/U20 Việt Nam vẫn cần một HLV trưởng để định hình kế hoạch chuyên môn.
Trong bối cảnh đó, việc Cristiano Roland tiếp tục đồng hành cùng U17 Việt Nam mang ý nghĩa không chỉ ở mục tiêu World Cup. Nếu duy trì ổn định, bộ khung này có thể trở thành nền tảng cho các chiến dịch trẻ tiếp theo. Ngược lại, việc U20 chưa xác định HLV trưởng cho thấy khoảng trống cần sớm được giải quyết nếu Việt Nam muốn xây dựng một lộ trình xuyên suốt cho các đội tuyển trẻ.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng