Trao đổi với truyền thông tại trụ sở VFF chiều 10/9, ông Trần Anh Tú cho biết bóng đá Việt Nam đang hình thành lực lượng từ ba nguồn chính: cầu thủ được đào tạo trong nước, cầu thủ Việt kiều và những cầu thủ không có gốc Việt nhưng nhập tịch theo quy định.

ASEAN Cup 2026 đánh dấu lần đầu đội tuyển Việt Nam có ba cầu thủ nhập tịch cùng sinh ra tại Brazil là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Theo ông Tú, Việt Nam từng có giai đoạn hạn chế sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng hiện nay việc tận dụng nguồn lực này đã trở nên phổ biến hơn, tương tự nhiều nền bóng đá khác.
"VFF không đặt ra giới hạn, chưa bao giờ đặt vấn đề sẽ gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch", ông Tú nói. Theo Phó Chủ tịch VFF, dù có nhiều cầu thủ đủ điều kiện, quyết định triệu tập vẫn thuộc về HLV trưởng. Nhà cầm quân cần cân nhắc chất lượng chuyên môn, sự phù hợp với chiến thuật cũng như khả năng hòa nhập với tập thể.
Thực tế tại giải Đông Nam Á gần nhất cho thấy HLV Kim Sang-sik thường chỉ sử dụng một đến hai cầu thủ nhập tịch trên sân cùng lúc. Những thời điểm quyết định cũng không chỉ đến từ nhóm cầu thủ này. Các cầu thủ được đào tạo trong nước đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Indonesia ở vòng bảng và hai lượt trận chung kết gặp Thái Lan. Ở bán kết, Nguyễn Xuân Son ghi ba bàn, góp phần giúp Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0.
Ngoài ba cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam còn có trung vệ Đỗ Phi Long, gốc Brazil, đang khoác áo Công an Nhân dân tại giải hạng Nhất. Tiền đạo Olaha Mạnh Đức của Công an TP HCM cũng là một trường hợp đáng chú ý, nhưng phải đến năm 2027 mới đủ thời gian 5 năm sinh sống liên tục tại Việt Nam theo quy định của FIFA để có thể thi đấu cho đội tuyển.
Nguồn cầu thủ Việt kiều cũng ngày càng mở rộng. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Lê Giang Patrik và Đặng Văn Lâm, đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Minh Leygley, Nguyễn Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng.
Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng B và lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Đội hướng tới mục tiêu đứng đầu bảng để giành quyền vào chung kết.
Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội tuyển không hoàn toàn thuận lợi. Hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ phải nghỉ khoảng một tháng vì chấn thương, trong khi Nguyễn Hoàng Đức đang điều trị chấn thương cơ khép háng. VFF đã làm việc với CLB Ninh Bình và chờ đánh giá từ bộ phận y tế trước khi HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định.
Sau FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam còn đợt tập trung vào tháng 11 với hai trận giao hữu gặp Đài Loan và Kyrgyzstan. Ngày 21/12, đội tiếp tục hội quân trước khi sang Qatar tập huấn từ ngày 1/1, hướng tới Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.
Trong khi đó, U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam cùng đặt mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Nhật Bản. Đội nữ đang trẻ hóa lực lượng dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, còn U23 Việt Nam do quyền HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt trong thời gian HLV Kim Sang-sik tập trung cho đội tuyển quốc gia.
U23 Việt Nam hội quân ngày 12/9 và chỉ có khoảng hai ngày chuẩn bị cho trận ra quân gặp Kuwait ngày 15/9. Danh sách 23 cầu thủ đã được công bố, nhưng tiếp tục có sự xáo trộn do chấn thương và thay đổi kế hoạch nhả người từ các CLB. Đội dự kiến thiếu ba cầu thủ ở trận đầu tiên, trước khi lần lượt gặp Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng