Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2026 đang chứng kiến làn sóng ngoại binh Mỹ chưa từng có. Nếu như ở giai đoạn 1, cái tên đáng chú ý duy nhất đến từ xứ sở cờ hoa là Garrett Muagututia trong màu áo Sanest Khánh Hòa, thì tới giai đoạn 2, chỉ riêng nội dung nữ đã xuất hiện 5 VĐV Mỹ. Chưa cần tính tới giải nam, đây đã là con số kỷ lục.
Việc các CLB đồng loạt hướng tới ngoại binh Mỹ không đơn thuần bởi chất lượng chuyên môn, mà còn xuất phát từ một nguyên nhân quan trọng hơn: thời điểm tổ chức vòng 2.
Giai đoạn quyết định của giải VĐQG Việt Nam diễn ra trong tháng 10 và 11, đúng thời điểm phần lớn các giải VĐQG hàng đầu thế giới đã khởi tranh. Những ngoại binh chất lượng tại châu Âu hay châu Á phần lớn đều đã có hợp đồng và hội quân cùng CLB mới.

Một số trường hợp từng thi đấu tại Việt Nam như Ali Haghparast, Martin Licek của Công An TPHCM hay Ivana Vanjak của Hà Nội Tasco Auto đều đã trở lại châu Âu. Điều đó khiến thị trường ngoại binh dành cho các đội Việt Nam bị thu hẹp đáng kể.
Trong bối cảnh ấy, Mỹ trở thành nguồn cầu thủ phù hợp hiếm hoi. Hai giải chuyên nghiệp đáng chú ý là LOVB và MLV chỉ bắt đầu tập trung từ khoảng tháng 11, trước khi mùa giải chính khởi tranh vào tháng 1/2027. Khoảng trống lịch thi đấu này tạo điều kiện để nhiều VĐV nhận hợp đồng ngắn hạn tại Việt Nam.
Không chỉ cầu thủ Mỹ, ngay cả chủ công hàng đầu châu Á Sasipaporn Janthawisut cũng dự kiến sang Mỹ thi đấu sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải VĐQG Việt Nam.
Vì vậy, sự xuất hiện dày đặc của các ngoại binh Mỹ năm nay không hẳn cho thấy họ vượt trội hoàn toàn về chuyên môn. Thực tế, nhiều cái tên chưa sở hữu danh tiếng lớn ở cấp độ quốc tế.
Điều quyết định nằm ở tính sẵn sàng. Khi phần lớn những lựa chọn chất lượng ở châu Âu và châu Á đã có bến đỗ, các CLB Việt Nam buộc phải tìm tới nhóm cầu thủ vẫn còn khoảng trống lịch thi đấu. Và trong mùa giải 2026, thị trường Mỹ trở thành lựa chọn phù hợp nhất.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng