Đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với quyết tâm giành chiến thắng để khép lại giải đấu. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik tiếp tục gây bất ngờ khi cất Đình Bắc trên băng ghế dự bị, đồng thời trao cơ hội đá chính cho 5 cầu thủ Việt kiều. Bên kia chiến tuyến, Malaysia không có sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, trong khi ngôi sao Arif Aiman cũng không xuất phát từ đầu.

Tuyển Việt Nam rời giải với thất bại trước Malaysia. Ảnh: Malaysia NT
Tuyển Việt Nam rời giải với thất bại trước Malaysia. Ảnh: Malaysia NT

Các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc chủ động, liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Dù kiểm soát thế trận trong những phút đầu, Việt Nam lại thiếu sự đột biến trong các pha phối hợp cuối cùng, khiến những cơ hội tạo ra chưa đủ nguy hiểm để chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khi đó, Malaysia chủ yếu trông chờ vào khả năng hoạt động của tiền đạo Bergson. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe không tạo ra quá nhiều sức ép, nhưng vẫn khai thác được những khoảng trống từ các sai sót của hàng phòng ngự Việt Nam. Dù vậy, các chân sút Malaysia chưa thể tận dụng thành công những cơ hội có được trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và nỗ lực tìm kiếm bàn mở tỷ số. Dù vậy, khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế, đội bóng của HLV Kim Sang Sik bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 62.

Từ khoảng cách ngoài vòng cấm, Fergus Tierney tung cú sút xa đầy quyết đoán. Thủ môn Lê Giang Patrik không kịp phản ứng trước pha dứt điểm hiểm hóc, đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, HLV Kim Sang Sik liên tục điều chỉnh nhân sự, trong đó có việc đưa những cầu thủ tấn công vào sân nhằm tăng cường sức ép. Việt Nam đẩy cao đội hình, dồn lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến các cơ hội lần lượt trôi qua đáng tiếc.

Dù rất nỗ lực trong những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Thất bại 0-1 khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, không thể giành huy chương. Đây là kết quả đáng thất vọng với đội tuyển Việt Nam sau những kỳ vọng trước khi bước vào giải đấu.