Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba trên sân Gelora Bung Karno chiều 5/10. Đây là lần đầu tiên kể từ bán kết AFF Cup 2014, Malaysia đánh bại Việt Nam.

Việt Nam xếp thứ 4 FIFA ASEAN Cup, tranh luận “chỉ mạnh ở AFF” nóng trở lại. Ảnh: Malaysia NT
Việt Nam xếp thứ 4 FIFA ASEAN Cup, tranh luận “chỉ mạnh ở AFF” nóng trở lại. Ảnh: Malaysia NT

Chiến thắng giúp Malaysia giành huy chương đồng và trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận sôi nổi trên trang ASEAN FOOTBALL. Bên cạnh lời chúc mừng dành cho Malaysia, nhiều cổ động viên khu vực liên tục tranh luận về vị thế của Việt Nam, sự khác biệt giữa AFF Cup và các giải đấu FIFA, chính sách nhập tịch...

Một trong những bình luận gây chú ý nhất đến từ tài khoản Chip Nakkun:

“Các cổ động viên bóng đá Việt Nam đã tự huyễn hoặc bản thân trong nhiều năm rằng họ là đội mạnh nhất ASEAN... Vì vậy, người hâm mộ Việt Nam nên khiêm tốn hơn. Nếu Việt Nam tôn trọng người khác, người khác sẽ tôn trọng Việt Nam.”

Muhammad Alwi tiếp tục xoáy vào thành tích của Việt Nam tại AFF Cup: “Việt Nam chỉ trông mạnh khi thi đấu ở những giải không thuộc FIFA như AFF Championship... Nhưng bây giờ khi mọi đội thực sự mang theo những cầu thủ tốt nhất… Việt Nam chỉ có thể đứng thứ 4. Có vẻ mọi thứ hơi khác khi các bạn không còn đối đầu với những đội B nữa, phải không?”

Dimas Cools thậm chí mỉa mai:

“Việt Nam chỉ giỏi ở AFF; trong các trận đấu chính thức của FIFA, có lẽ họ chỉ ngang tầm Bontang FC. Hãy xem họ có đứng bét ở AFC hay không,”

Trong khi đó, Hưng NT bình luận: “Nhà vô địch Asean Cup giờ không lọt nổi top 3 Fifa Asean cup.”

Chủ đề “Việt Nam chỉ mạnh ở AFF” một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận
Chủ đề “Việt Nam chỉ mạnh ở AFF” một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận

Phía Malaysia tập trung vào thành tích của đội nhà. Một tài khoản viết: “Malaysia: 0 trận thua, 0 thẻ đỏ, giữ sạch lưới”

Shafarin Basarudin cũng nhấn mạnh: “4 trận. 10 bàn thắng. 0 bàn thua. 4 trận giữ sạch lưới... sau đó thắng Việt Nam 1-0 để giành vị trí thứ 3. Bất bại. Bất bại. Bất bại.”

Chính sách nhập tịch Malaysia tiếp tục là đề tài tranh cãi. Ahmd Fauzy Adnan châm biếm:

“Tôi sắp đi du lịch Malaysia và sẽ phải đặc biệt cẩn thận, vì có thể tôi ngủ trong khách sạn, sáng hôm sau thức dậy lại thấy mình đang ở phòng thay đồ của đội tuyển Malaysia... đột nhiên có quốc tịch Malaysia, thậm chí còn tìm thấy hộ chiếu Malaysia trong túi.”

Hana Mizu lại đưa ra nhận xét đầy tính khiêu khích: “Việt Nam không nghẹn ngào hay sụp đổ; họ chỉ cuối cùng đã chạm tới giới hạn thực sự của mình. ”

Sau 12 năm, Malaysia đã có chiến thắng đáng nhớ trước Việt Nam. Với đội tuyển Việt Nam, vị trí thứ tư là kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng. Nhưng vượt lên trên những màn khẩu chiến, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng cho thấy cuộc cạnh tranh ở bóng đá Đông Nam Á ngày càng quyết liệt, và vị thế của mỗi đội tuyển sẽ phải được chứng minh qua từng giải đấu.