Tại bảng A, Nhật Bản và Indonesia giành hai tấm vé đi tiếp. Bảng B là Trung Quốc và Kazakhstan. Ở bảng C, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa có mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất, trong khi hai suất của bảng D thuộc về Việt Nam và Hàn Quốc.
Như vậy, dù vòng bảng chưa khép lại, danh sách các đội vào tứ kết đã sớm được xác định. Tuy nhiên, loạt trận trong ngày 18/9 vẫn mang ý nghĩa rất quan trọng khi hai đội đã giành vé đi tiếp ở mỗi bảng sẽ trực tiếp đối đầu để phân định vị trí nhất và nhì bảng.

Ở bảng A, Nhật Bản gặp Indonesia. Trung Quốc đối đầu Kazakhstan tại bảng B. Thái Lan chạm trán Đài Bắc Trung Hoa ở bảng C, còn tại bảng D, Việt Nam bước vào cuộc so tài được chờ đợi với Hàn Quốc.
Đây cũng là những trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện vòng tứ kết. Vị trí nhất hay nhì bảng sẽ quyết định đối thủ mà mỗi đội phải gặp ở vòng đấu loại trực tiếp, vì vậy không đội tuyển nào muốn bước vào lượt trận cuối với tâm lý chủ quan.
Với Việt Nam và Hàn Quốc, cuộc đối đầu lúc 14h ngày 18/9 càng đáng chú ý khi cả hai đều đã toàn thắng trước đó. Không còn áp lực về tấm vé đi tiếp, mục tiêu lúc này là giành ngôi đầu bảng D và tạo lợi thế cho chặng đường tiếp theo.
Sau loạt trận ngày 18/9, thứ hạng cuối cùng của bốn bảng sẽ được xác định, qua đó hoàn tất các cặp đấu tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 20.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng