Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương và đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Xuân Son liên tục dính chấn thương kể từ sau AFF Cup 2024. Ảnh: Trần Khánh
Xuân Son liên tục dính chấn thương kể từ sau AFF Cup 2024. Ảnh: Trần Khánh

Xuân Son đá chính, được kỳ vọng là một trong những mũi tấn công chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút 69, tiền đạo nhập tịch bất ngờ gặp vấn đề sau một pha tăng tốc. Anh ôm bắp đùi, nằm xuống sân trong đau đớn và sau đó phải rời sân.

Ngay sau tình huống này, Xuân Son được đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam chăm sóc. Theo chẩn đoán ban đầu, chân sút sinh năm 1997 bị chấn thương gân khoeo.

Đây là tổn thương xảy ra ở nhóm cơ và gân phía sau đùi, thường xuất hiện khi cầu thủ vận động với cường độ cao, tăng tốc hoặc thay đổi hướng đột ngột. Mức độ chấn thương sẽ quyết định thời gian hồi phục.

Để có kết luận chính xác, Xuân Son sẽ được các bác sĩ đưa đến bệnh viện tại Indonesia để chụp MRI. Kết quả kiểm tra sẽ xác định mức độ tổn thương cũng như khả năng tiếp tục thi đấu của tiền đạo này tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nếu chấn thương gân khoeo ở mức độ nghiêm trọng, Xuân Son có thể phải nói lời chia tay sớm với giải đấu. Thời gian hồi phục của dạng chấn thương này có thể kéo dài từ khoảng 6 tuần đến 3 tháng, tùy mức độ tổn thương.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận việc Xuân Son chấn thương là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn tin tưởng vào những cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc, sẵn sàng đảm nhiệm những vai trò cần thiết trong các trận đấu tiếp theo.

Chiến thắng trước Philippines giúp tuyển Việt Nam có 3 điểm trong trận ra quân. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận tiếp theo vào ngày 29/9.