Bốn cái tên dẫn đầu danh sách ghi bàn gồm Đình Bắc (Việt Nam), Sato (Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon). Tuy nhiên, theo quy chế xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), danh hiệu cá nhân cao quý này cuối cùng đã thuộc về tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam.
Theo quy định của AFC, danh hiệu Vua phá lưới được xác định dựa trên các tiêu chí lần lượt là số bàn thắng ghi được, số pha kiến tạo và cuối cùng là số phút thi đấu. Trong trường hợp các chỉ số đều bằng nhau, cầu thủ có thời gian thi đấu ít hơn sẽ được xếp trên. Với tiêu chí này, Đình Bắc đã vượt qua ba đối thủ còn lại để chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026.
Cụ thể, Đình Bắc chỉ thi đấu tổng cộng 361 phút tại giải, ít hơn so với Sato, Ali Azaizeh và Leonardo Farah Shahin. Việc ghi được 4 bàn thắng trong quãng thời gian thi đấu hạn chế cho thấy hiệu suất ghi bàn ấn tượng và sự hiệu quả của tiền đạo sinh năm 2004 mỗi khi có mặt trên sân.
Trước thời điểm giải đấu khép lại một ngày, Đình Bắc đã cán mốc bốn bàn thắng bằng một khoảnh khắc đáng nhớ: cú sút phạt hàng rào đẳng cấp trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình của cá nhân anh tại giải đấu.
Với danh hiệu này, Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Vua phá lưới tại một kỳ U23 châu Á. Thành tích ấy không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tài năng của tiền đạo trẻ, mà còn là cột mốc đáng tự hào cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
Giải U23 châu Á 2026 vì thế sẽ được nhớ đến như giải đấu mà Đình Bắc đã thực sự bứt phá, khẳng định tên tuổi bằng phong độ ổn định, bản lĩnh và những khoảnh khắc mang tính quyết định.

