Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam sẽ trở lại vào ngày 1/1 năm 2024. Lần thứ 2 được tổ chức, giải đấu hứa hẹn nhiều nét mới.
Rất có thể trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự thay đổi lớn, mang tính bước ngoặt lịch sử đối với nội dung nhảy xa của môn điền kinh.
2024 sẽ là năm không có những sự kiện lớn vừa tầm như SEA Games hay Asiad, thay vào đó là những sân chơi lớn như Olympic. Điền kinh Việt Nam có những tính toán riêng để phù hợp với tình hình thực tế.
Một anh chàng 24 tuổi hoàn thành giải bán marathon ở Austin (Mỹ) theo cách rất đặc biệt và phá kỷ lục thế giới cho ý tưởng đặc biệt của mình.
Ngay sau đợt nghỉ Tết Giáp Thìn, khá nhiều giải chạy trên cả nước trở lại vào tháng 3/2024, tạo nên một trong những thời điểm hấp dẫn nhất trong năm dành cho những người yêu chạy bộ.
Giải điền kinh trong nhà vô địch Hà Lan tổ chức cuối tuần qua đã ghi nhận một kỷ lục thế giới mới đến từ đường chạy 400m, bởi một VĐV chủ nhà chuyên chạy rào.
6 nam tuyển thủ bơi Việt Nam vừa kết thúc thi đấu tại giải bơi vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar), đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhưng chưa có thêm suất dự Olympic Paris 2024.
Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2024 lần thứ 11 khai mạc tại Tehran (Iran) ngày 17/2/2024 không có nhiều VĐV tên tuổi tham dự, do đó thành tích được ghi nhận không cao.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa hoàn tất nội dung thi cuối cùng tại giải bơi vô địch thế 2024 ở Doha (Qatar) và thành tích bơi 1500m tự do sở trường cách khá xa so với Asiad 19 năm ngoái.
Chạy địa hình siêu đường trường là bộ môn có khác biệt khá lớn so với chạy đường bằng. Để đảm bảo an toàn, người chạy siêu địa hình không chỉ cần thể lực, mà bắt buộc phải có những phụ kiện hỗ trợ.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (TPM) lần thứ 65 diễn ra tại Phú Yên cuối tháng 3 tới ghi nhận con số VĐV phong trào đã đăng ký đông kỷ lục trong lịch sử hơn 6 thập kỷ.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam trở lại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội) vào mồng 6 Tết Nguyên đán để chuẩn bị cho những kế hoạch tập huấn mới.
Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên bước vào nội dung thi cá nhân thứ hai tại giải bơi vô địch thế giới đang diễn ra tại Doha (Qatar) và dù nỗ lực hết mình nhưng vẫn chưa vượt qua chính mình.
Suốt 2 ngày qua, làng điền kinh vẫn chưa hết bàng hoàng trước hung tin kỷ lục gia thế giới marathon Kelvin Kiptum ra đi ở tuổi 24 vì tai nạn xe ô tô. Mục tiêu táo bạo chạy 42,195km dưới 2 giờ của chàng trai Kenya sẽ mãi không thể thực hiện được.
Kelvin Kiptum, người mới đây đã xô đổ kỷ lục thế giới chạy marathon của huyền thoại Eliud Kipchoge tại Chicago Marathon 2023, đã qua đời trong một tai nạn giao thông thương tâm.
Hai nam kình ngư hàng đầu Việt Nam hiện nay là Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo đã bắt đầu thi đấu trong ngày mở màn giải bơi vô địch thế giới 2024 tại Doha, đúng ngày mồng 2 Tết Giáp Thìn.
Các thành viên đội tuyển bơi Việt Nam đón giao thừa năm con Rồng tại Qatar khi tham dự Giải bơi Vô địch Thế giới 2024, nỗ lực kiếm thêm suất dự Olympic Paris 2024.
Vốn xuất thân từ miền quê nghèo, đi lên từ khổ cực, Huy Hoàng trân quý công việc của bố mẹ. Những năm trước, về quê dịp Tết, anh tranh thủ phụ mẹ bán cá ngoài chợ. Nhưng năm nay, vì mục tiêu Top 8 Olympic 2024, Hoàng tạm gác nỗi lòng cá nhân để tập trung thi đấu ở xứ người.
Đội tuyển bơi Việt Nam gồm 6 tuyển thủ cùng các cán bộ và HLV đã có mặt tại Doha (Qatar) để chuẩn bị tranh tài tại Giải bơi Vô địch Thế giới 2024.
Một cặp vợ chồng có tổng tuổi lên đến 163 năm đã cùng nhau tham gia hơn 100 giải marathon, tạo ra nguồn cảm hứng lớn cho những người yêu chạy bộ.