Vượt qua chính mình, tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam giành vé vào chung kết ASIAD 20
Với thành tích tốt nhất mùa giải 44,06 giây, đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam giành quyền góp mặt ở chung kết ASIAD 20.

Bài đăng của cộng đồng về Điền kinh.
Với thành tích tốt nhất mùa giải 44,06 giây, đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam giành quyền góp mặt ở chung kết ASIAD 20.

Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng đều không đạt thông số tốt nhất, qua đó lỡ cơ hội cạnh tranh huy chương ở chung kết nhảy xa nữ ASIAD 20.

Lê Thị Cẩm Tú không thể tạo bất ngờ ở chung kết 200m nữ vừa khép lại cách đây ít phút. Tú chỉ về đích ở vị trí thứ 7/8, chạy chậm hơn cả ở vòng loại, và lỡ cơ hội tái hiện tấm huy chương lịch sử của đàn chị Vũ Thị Hương.

Lê Thị Cẩm Tú xếp đầu ở lượt chạy loại 200m nữ của mình, nhưng vẫn chỉ đứng thứ 6/8 VĐV giành quyền vào chạy chung kết tranh huy chương ASIAD 2026 tối nay 27/9...

Chen Yujie tạo dấu ấn lớn ở chung kết 100m nữ ASIAD 20 khi giành HCV với 11 giây 06, đồng thời phá kỷ lục đại hội đã tồn tại từ năm 2002.

Đặt mục tiêu hướng tới mốc đầu dưới 45 giây tại ASIAD 2026, nhưng Tạ Ngọc Tưởng chỉ đạt 46 giây 07 ở bán kết 400m nam tối nay và không thể giành quyền vào chung kết.

Hoàng Thanh Giang xếp thứ ba ở nội dung nhảy xa sở trương nhưng không có kết quả tốt ở phần thi ném lao và cô tiếp tục đứng thứ 10/10 ở nội dung thi 7 môn phối hợp điền kinh ASIAD 2026.

Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ cảm xúc sau khi cùng Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc giành HCĐ ASIAD 2026, đồng thời phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy 4x00m hỗn hợp nam nữ.

Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 14 giây 54, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

Hoàng Thanh Giang đang có 1.738 điểm sau hai nội dung đầu tiên của 7 môn phối hợp nữ tại ASIAD 20. VĐV Việt Nam đạt 14,78 giây và xếp thứ 9/10 VĐV tranh tài ở chạy 100m vượt rào và xếp thứ tư ở nhảy cao với 1,71m.

8 năm trước ở kỳ ASIAD đầu tiên tham dự Nguyễn Thị Oanh giành tấm huy chương đồng ở đường chạy ngắn nhất trong số các cự ly dài ưa thích của cô, 3.000m vượt chướng ngại vật. Giờ Oanh "ỉn" chuẩn bị đấu kỳ ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng là ở nội dung chạy dài nhất trong sân.

Ba năm sau kỳ ASIAD đầu tiên tại Hàng Châu, Nguyễn Thị Hường sẽ không còn bỡ ngỡ nữa, mà "búp bê nhảy xa" này đang nhắm đến mục tiêu huy chương tại Nagoya, Nhật Bản tới đây.
