Hợp tác chiến lược TCL và Ủy ban Olympic Việt Nam khơi nguồn lực quan trọng, tạo đà hưng phấn nhắm đến ASIAD 20
Sáng nay 17-3 tại Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) cùng Vietcontent và TCL - tập đoàn công nghệ toàn cầu, thương hiệu TV top 2 thế giới và dẫn đầu về công nghệ minh LED.
Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến dịch vận động tiếp thị tài trợ nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa giúp Thể thao Việt Nam có sự chuẩn bị bị tốt nhất khi hướng đến những đấu trường lớn tầm châu lục và thậm chí thế giới trong năm 2026 và những năm kế tiếp.
Trong năm 2026, Thể thao Việt Nam sẽ nhắm tới đấu trường quan trọng nhất là Đại hội Thể thao châu Á - Asian Games lần thứ 20 tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 9. Bên cạnh đó còn phải kể tới Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, Olympic trẻ, AFF Cup, hay Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á...
Rõ ràng, trong bối cảnh cần tới xã hội hóa sâu rộng, huy động nhiều nguồn lực giúp hỗ trợ các chương trình phát triển và khuyến khích VĐV thể thao thành tích cao thi đấu tốt nhất có thể, cũng như thúc đẩy các hoạt động thể thao phong trào, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa TCL và Ủy ban Olympic Việt Nam mở ra cột mốc rất quan trọng.
"Thỏa thuận hợp tác với TCL không chỉ mang ý nghĩa hợp tác thương hiệu, mà còn góp phần bổ sung nguồn lực hỗ trợ thúc đẩy thể thao thành tích cao cũng như thể thao phong trào", ông Trần Văn Mạnh, tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam chia sẻ ở buổi lễ ký kết.
"Ủy ban Olympic Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước về thể thao đã, đang và sẽ nỗ lực huy động các nguồn lực để tạo quỹ thưởng cho các VĐV đạt thành tích tốt nhất mà cụ thể là giành HCV ở ASIAD 20 tại Nhật Bản tới đây. Tại kỳ ASIAD trước ở Hàng Châu chúng ta cũng đã có mức treo thưởng rất cao cho tấm HCV. Lần này chắc chắn mức thưởng sẽ bằng và thậm chí cao hơn thế".
Trong khi đó, đại diện cho Vietcontent, bà Trần Thùy Chi cũng rất tự tin rằng sau thỏa thuận hợp tác chiến lược ký kết lần này sẽ còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả hơn nữa.
"Vietcontent rất vinh dự tự hào khi vận động TCL trở thành đối tác của Ủy ban Olympic trước thềm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam. Kỳ vọng của chúng tôi đó là không chỉ TCL mà sẽ còn nhiều đơn vị tên tuổi khác trở thành đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam, từ đó giúp huy động, tạo ra thêm nguồn thu để đầu tư, tạo quỹ thưởng nóng cho các VĐV đạt thành tích tốt ở ASIAD tới đây cũng như những giải đấu quốc tế quan trọng khác".
Được biết, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, mức thưởng "nóng" cho các nhân và tập thể giành tấm HCV là 400 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng từ phía Ủy ban Olympic Việt Nam và 200 triệu từ phía Đoàn Thể thao Việt Nam. Cộng với mức thưởng theo quy định nhà nước, ở thời điểm đó, mỗi tấm HCV ASIAD nhận tổng cộng hơn nửa tỷ đồng tiền thưởng.
Đầu năm nay, sau khi Nghị định số 349/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành chính thức được ký thông qua, chế độ đãi ngộ và tiền thưởng cho VĐV, HLV cũng được cải thiện đáng kể.
Với riêng đấu trường ASIAD, mức thưởng theo quy định nhà nước cho tấm HCV tăng gấp đôi, lên 280 triệu đồng (HCB 170 triệu, HCĐ 110 triệu).
