Do ảnh hưởng của thời tiết, môn rowing tại ASIAD 20 phải điều chỉnh lịch thi đấu, từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Sau khi hoàn tất các lượt vòng loại, rowing Việt Nam có 7 nội dung góp mặt ở các cuộc đua chung kết tranh huy chương.

Rowing Việt Nam được chờ đợi sẽ giành nhiều huy chương ở ngày thi đấu chung kết. Ảnh: Liên đoàn đua thuyền Việt Nam
Rowing Việt Nam được chờ đợi sẽ giành nhiều huy chương ở ngày thi đấu chung kết. Ảnh: Liên đoàn đua thuyền Việt Nam

Bảy nội dung của Việt Nam gồm thuyền đơn nữ hạng nhẹ của Hồ Thị Duy; thuyền đôi nữ hạng nhẹ của Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo; thuyền bốn nữ hai mái chèo với Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Thảo.

Ngoài ra còn có thuyền bốn nữ một mái chèo với Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông; thuyền đôi nữ hai mái chèo của Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc; thuyền đôi nữ một mái chèo với Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ và thuyền bốn nam gồm Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú.

Trong số này, thuyền bốn nữ hai mái chèo hạng nhẹ là một trong những nội dung đáng chú ý của rowing Việt Nam. Các tay chèo Việt Nam từng giành HCV ở nội dung này tại ASIAD 2018 và HCĐ tại ASIAD 2022.

Tuy nhiên, kết quả vòng loại cho thấy cuộc cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20 sẽ không dễ dàng. Ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, Hồ Thị Duy về đích thứ 6 với thành tích 7 phút 53,96 giây, kém hơn 22 giây so với thành tích của VĐV đứng trong nhóm 3 vị trí dẫn đầu đến từ Hồng Kông (Trung Quốc).

Ở thuyền đôi nữ hạng nhẹ, Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo đứng thứ 3 vòng loại với thời gian 7 phút 06,17 giây. Hai tay chèo Việt Nam chỉ kém đội Iran dẫn đầu với thành tích 6 phút 59,10 giây. Đáng chú ý, nội dung này không có sự góp mặt của các tay chèo Trung Quốc, qua đó mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho đại diện Việt Nam.

Thuyền bốn nữ hai mái chèo của Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Thảo cũng đứng thứ 3 sau vòng loại với thành tích 6 phút 26,53 giây. Việt Nam chỉ có khoảng cách 9,57 giây so với đội dẫn đầu Trung Quốc. Nội dung này có 4 đội tham dự.

Trong khi đó, thuyền bốn nữ một mái chèo của Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông xếp thứ 4 với thành tích 6 phút 38,39 giây, kém nhóm 3 đội dẫn đầu khoảng 10 giây.

Thuyền đôi nữ hai mái chèo của Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc cũng đứng thứ 4 vòng loại. Khoảng cách của hai tay chèo Việt Nam với vị trí thứ 3 chỉ là 6 giây.

Ở thuyền đôi nữ một mái chèo, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ đứng thứ 3, qua đó có cơ sở để hướng tới cuộc cạnh tranh huy chương trong chung kết.

Cuối cùng, thuyền bốn nam của Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú đứng thứ 4 vòng loại. Khoảng cách với đội xếp thứ 3 chưa đến 1 giây, cho thấy cơ hội cải thiện thứ hạng vẫn còn rộng mở trong cuộc đua chung kết.

Với 7 nội dung góp mặt ở chung kết, rowing Việt Nam sẽ có cơ hội tranh huy chương trong ngày thi đấu quyết định tại ASIAD 20.