Sau một tuần tranh tài, Asian Para Games 2026 chính thức khép lại ngày 24/10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Với lực lượng gồm 21 vận động viên, tham gia 5 môn bơi, điền kinh, cử tạ, bóng bàn và cầu lông, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 20 chung cuộc.

Dấu ấn nổi bật nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội năm nay thuộc về đội tuyển bơi, với chiến thắng của Đỗ Thanh Hải ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Kình ngư Việt Nam cán đích với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành tấm HCV duy nhất cho đoàn tại Đại hội.
Đồng đội Lê Tiến Đạt về nhì với thời gian 1 phút 36 giây 63, mang về tấm HCB. Việc hai vận động viên Việt Nam cùng chiếm hai vị trí dẫn đầu ở một nội dung cho thấy khả năng cạnh tranh của các kình ngư nước nhà trên đấu trường châu lục.
Đáng chú ý, tại Asian Para Games 2022 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Lê Tiến Đạt từng giành HCV, còn Đỗ Thanh Hải đoạt HCB ở chính nội dung này. Sau ba năm, cả hai tiếp tục khẳng định năng lực, nhưng đổi vị trí trên bục nhận huy chương.
Ở môn cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công giành HCB hạng cân 49kg nam với mức tạ 171kg. Thành tích này giúp nhà vô địch Paralympic Rio 2016 tiếp tục khẳng định bản lĩnh sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Lê Văn Công chỉ xếp sau Omar Qarada của Jordan, người đạt mức tạ 176kg.
Trong khi đó, điền kinh đóng góp hai HCĐ cho đoàn Việt Nam nhờ thành tích của Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở các nội dung ném lao và ném đĩa nữ. Việc giành huy chương ở cả hai nội dung là kết quả đáng ghi nhận, góp phần hoàn thiện thành tích chung của đoàn tại Đại hội.
Trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam đứng thứ 20 với 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Trung Quốc dẫn đầu với 207 HCV, 116 HCB và 111 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 64 HCV, 60 HCB và 62 HCĐ, trong khi Uzbekistan đứng thứ ba với 45 HCV, 49 HCB và 51 HCĐ.
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan xếp thứ 7 với 18 HCV, 40 HCB và 65 HCĐ; Indonesia đứng thứ 8 với 15 HCV, 20 HCB và 37 HCĐ; Malaysia xếp thứ 11 với 6 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ.
Kết quả tại Aichi-Nagoya cho thấy thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn còn khoảng cách với những đoàn hàng đầu châu lục, đặc biệt về số lượng HCV. Tuy nhiên, thành tích của Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt, Lê Văn Công và Nguyễn Thị Ngọc Thúy vẫn mang đến những tín hiệu tích cực, tạo động lực để các vận động viên tiếp tục phấn đấu ở những đấu trường quốc tế sắp tới.


















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận