Ở môn bơi tại Asian Para Games 2026, các vận động viên Việt Nam trải qua ngày thi đấu đầy tiếc nuối khi nhiều lần tiến sát bục nhận huy chương nhưng chưa thể tạo nên bất ngờ trước sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc.

Bích Như không thể giành huy chương vì ba VĐV Trung Quốc quá mạnh. Ảnh: FBNV
Bích Như không thể giành huy chương vì ba VĐV Trung Quốc quá mạnh. Ảnh: FBNV

Tại nội dung 50m bơi bướm nữ hạng thương tật S6, Trịnh Thị Bích Như cán đích ở vị trí thứ tư với thành tích 42,64 giây. Nữ kình ngư Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành phần thi, song không thể vượt qua ba đối thủ Trung Quốc lần lượt chiếm các vị trí dẫn đầu.

Trịnh Thị Bích Như tiếp tục góp mặt ở nội dung 100m tự do nữ hạng S6. Tuy nhiên, kết quả không thay đổi khi cô một lần nữa về đích thứ tư với thông số 1 phút 26,31 giây. Ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về các vận động viên Trung Quốc, cho thấy sự vượt trội của đội tuyển này ở nội dung thi đấu.

Ở nội dung 100m tự do nữ hạng S7, Vi Thị Hằng cũng lỡ cơ hội giành huy chương trong gang tấc. Kình ngư Việt Nam cán đích thứ tư với thành tích 1 phút 19,66 giây, chỉ kém 0,34 giây so với Zhang Li của Trung Quốc, người giành huy chương đồng.

Khoảng cách sít sao cho thấy Vi Thị Hằng đã có màn cạnh tranh quyết liệt và chỉ còn cách bục nhận huy chương một chút nữa. Dù vậy, ba vị trí dẫn đầu ở nội dung này đều thuộc về các kình ngư Trung Quốc, khiến đại diện Việt Nam chưa thể tạo nên bất ngờ.

Trong khi đó, ở nội dung 50m ngửa nam hạng SB3, Hà Văn Hiệp về đích thứ năm với thành tích 1 phút 6,44 giây. Dù không thể cạnh tranh huy chương, kết quả này vẫn ghi nhận nỗ lực của kình ngư Việt Nam trong cuộc đua với những đối thủ mạnh tại đấu trường châu lục.

Việc liên tiếp có vận động viên về đích thứ tư cho thấy bơi Việt Nam đã có những thời điểm tiến gần đến mục tiêu huy chương. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt từ các kình ngư Trung Quốc, các đại diện Việt Nam vẫn chưa thể chuyển hóa nỗ lực thành thành tích trên bục nhận thưởng.