ASIAD 20 là một giải đấu đặc biệt với bóng chuyền nam Việt Nam. Không chỉ đánh dấu sự trở lại của đội tuyển tại sân chơi này sau nhiều năm vắng mặt, đây còn là kỳ ASIAD đầu tiên của cả 12 cầu thủ trong danh sách của HLV Federico Rampazzo.

Điều đó phần nào lý giải những khó khăn của Việt Nam trong các trận đấu với Ấn Độ, Qatar hay Đài Bắc Trung Hoa. Khi phải đối mặt với những đối thủ có thể hình vượt trội, tốc độ cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, áp lực tâm lý là điều khó tránh khỏi.

Đặc biệt, bóng chuyền nam Việt Nam vẫn có quá ít cơ hội cọ xát quốc tế. Trong năm 2026, đội tuyển chỉ tham dự hai giải đấu chính là SEA V.Cup và ASIAD 20. Khoảng cách giữa việc thi đấu với các đối thủ Đông Nam Á và bước ra sân chơi châu lục là rất lớn.

Kỳ ASIAD đầu tiên của cả 12 tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam
Kỳ ASIAD đầu tiên của cả 12 tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam

Ở ASIAD, chỉ một vài tình huống chắn bóng liên tiếp của đối thủ cao trên 2m cũng có thể khiến các tay đập Việt Nam trở nên dè dặt hơn trong cách xử lý. Khi tâm lý bị ảnh hưởng, những lỗi bước một, phát bóng hay lựa chọn phương án tấn công cũng dễ xuất hiện nhiều hơn.

Dù vậy, sáu trận đấu tại Nhật Bản mang lại những trải nghiệm mà tập luyện trong nước khó có thể thay thế. Việt Nam được đối đầu với nhiều phong cách khác nhau, từ sức mạnh của Ấn Độ, Qatar đến tốc độ của Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời có những chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc), Uzbekistan và Indonesia.

"Chúng tôi vừa thành công tại SEA V.Cup, và các bạn cũng đã thấy đội tuyển đã nâng tầm được khả năng thi đấu của mình. Tuy nhiên, để có thể duy trì phong độ và chơi ở đẳng cấp cao một cách ổn định là điều đòi hỏi rất nhiều thời gian cũng như kinh nghiệm. Đối với các em, đây vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm môi trường như thế này. Tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của các em trong từng buổi tập", HLV Rampazzo tiết lộ.

Với một đội hình mà tất cả đều lần đầu bước ra sân khấu ASIAD, vị trí thứ 10 chưa phải điều quan trọng nhất. Giá trị lớn hơn nằm ở kinh nghiệm mà Ngọc Thuân và các đồng đội tích lũy được.

Muốn tiến xa hơn, bóng chuyền nam Việt Nam cần nhiều hơn những giải đấu quốc tế như ASIAD, để những sân chơi lớn dần trở thành trải nghiệm quen thuộc thay vì thử thách hoàn toàn mới.