Sau hành trình tại ASIAD 20, HLV Federico Rampazzo tiếp tục nhấn mạnh một trong những yếu tố quan trọng để bóng chuyền nam Việt Nam nâng tầm là tạo cơ hội cho các tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài.
Nhà cầm quân người Italia đánh giá cao năng lực của các học trò và cho rằng những cầu thủ tốt nhất của Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh tại các giải đấu có trình độ cao hơn. Việc thường xuyên đối đầu với những VĐV mạnh sẽ giúp cầu thủ cải thiện chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng thích nghi với bóng chuyền quốc tế.
HLV Federico Rampazzo chia sẻ: “Tôi khẳng định hoàn toàn ủng hộ việc xuất ngoại. Cả 6 vận động viên trong đội hình xuất phát đều đủ khả năng thi đấu ở nước ngoài, thậm chí một số người hoàn toàn có cửa sang chơi tại giải đấu của Nhật Bản.

Để vươn lên đẳng cấp quốc tế, cầu thủ phải được cọ xát với các đối thủ mạnh mỗi tuần. Trong khi Thái Lan, Indonesia và Philippines đều đang tạo điều kiện này cho cầu thủ của họ, thì Việt Nam lại chưa làm được.
Do đó, chính phủ và các câu lạc bộ cần cởi mở hơn, vì khi cầu thủ ra nước ngoài rồi trở về với trình độ cao hơn, đó là lợi ích chung cho cả câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ”.
HLV Rampazzo bắt đầu dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong năm 2026 và sớm tạo được dấu ấn. Đáng chú ý nhất là chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026, khi Việt Nam lần lượt vượt qua Indonesia ở bán kết và Thái Lan trong trận chung kết.
Tại ASIAD 20, những cuộc đối đầu với các đội bóng mạnh hơn về thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm tiếp tục cho thấy khoảng cách mà tuyển Việt Nam cần thu hẹp. Với HLV Rampazzo, việc đưa nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu có thể là một trong những bước quan trọng để bóng chuyền nam Việt Nam tiến gần hơn tới trình độ hàng đầu châu Á.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng