Quy định sử dụng ngoại binh tại Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận khi HLV Federico Rampazzo cho rằng mỗi CLB nên được sử dụng đồng thời hai VĐV nước ngoài trên sân.
Theo điều lệ hiện tại, mỗi đội được đăng ký tối đa hai ngoại binh nhưng tại một thời điểm chỉ có một VĐV ngoại được thi đấu trên sân. Nhà cầm quân người Italy cho rằng quy định này phần nào hạn chế chất lượng chuyên môn và chưa phản ánh đúng xu hướng của bóng chuyền quốc tế hiện đại.

“Tôi đã trao đổi trực tiếp với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về vấn đề này và tin chắc rằng việc tăng quota lên 2 ngoại binh là cần thiết.
Việc trên sân chỉ có duy nhất một ngoại binh để mọi đường chuyền tập trung vào người đó và toàn bộ hàng chắn bám sát người đó là một tình huống cực kỳ thiếu thực tế so với bóng chuyền quốc tế hiện đại.
Ở các giải lớn, đối thủ thường sở hữu từ 2, 3 thậm chí 4 ngòi nổ nguy hiểm. Thêm một ngoại binh trên sân chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng giải đấu mà không hề cướp mất vị trí của nội binh giỏi; trái lại, nó sẽ ép các cầu thủ trong nước phải không ngừng vươn lên để đối phó với những tình huống phòng ngự khó khăn hơn”, HLV Rampazzo nhận xét.
Quan điểm của HLV Rampazzo đặt ra bài toán quen thuộc với bóng chuyền Việt Nam: tăng chất lượng giải đấu hay ưu tiên tối đa cơ hội thi đấu cho VĐV nội?
Ở góc độ chuyên môn, hai ngoại binh cùng xuất hiện có thể giúp các đội sở hữu nhiều phương án tấn công hơn, buộc hệ thống chắn và phòng ngự phải thích nghi với áp lực lớn hơn. Đây cũng là điều các tuyển thủ Việt Nam thường xuyên phải đối mặt khi bước ra đấu trường quốc tế.
Ngược lại, việc tăng quota cũng khiến các CLB phải cân nhắc bài toán tài chính và cơ hội ra sân của cầu thủ trong nước. Với số lượng ngoại binh ngày càng tăng tại giải VĐQG, đề xuất của HLV Rampazzo chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận: đã đến lúc bóng chuyền Việt Nam cho phép hai ngoại binh cùng thi đấu trên sân?














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng