Câu chuyện tăng số lượng ngoại binh tại Giải bóng chuyền VĐQG đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra cân nhắc trong nhiều năm qua. Mục tiêu khá rõ ràng: nâng chất lượng chuyên môn và giúp các VĐV trong nước được thi đấu trong môi trường có tính cạnh tranh cao hơn.
Hiện tại, mỗi CLB có thể đăng ký tối đa hai ngoại binh nhưng chỉ một VĐV nước ngoài được thi đấu trên sân tại cùng một thời điểm. Phương án nâng quota lên hai ngoại binh từng được lấy ý kiến các đội bóng, song quan điểm giữa các CLB không đồng nhất.
Những đội có tiềm lực tài chính tốt thường ủng hộ bởi việc sử dụng thêm ngoại binh có thể giúp chất lượng trận đấu tăng lên rõ rệt. Khi một đội sở hữu nhiều mũi tấn công chất lượng, hệ thống chắn và phòng ngự cũng phải hoạt động ở cường độ cao hơn, qua đó tạo môi trường gần với bóng chuyền quốc tế.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở tài chính. Với nhiều CLB Việt Nam, việc chiêu mộ một ngoại binh chất lượng đã là khoản đầu tư đáng kể. Nếu quota tăng lên hai, chi phí lương, thưởng, vé máy bay, ăn ở và các khoản liên quan cũng tăng theo. Điều này có thể khiến khoảng cách giữa nhóm CLB giàu tiềm lực và những đội có ngân sách hạn chế ngày càng lớn.
Một mối lo khác là công tác phát triển nội binh, đặc biệt các cầu thủ trẻ. Nếu các đội chạy đua đưa ngoại binh vào những vị trí quan trọng, cơ hội thi đấu của VĐV trong nước có thể bị thu hẹp nếu không có cơ chế phù hợp.
Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết phương án tăng ngoại binh vẫn đang được nghiên cứu, nhưng cần một lộ trình phù hợp và phải đảm bảo hài hòa nhiều yếu tố.
Bài toán vì thế không chỉ là “thêm một ngoại binh để giải hay hơn”. Vấn đề nằm ở việc làm sao nâng chất lượng chuyên môn mà không tạo áp lực quá lớn về tài chính, đồng thời vẫn giữ được không gian phát triển cho các VĐV Việt Nam.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng