Ngày thi đấu 3/10 mang đến một loạt cột mốc đáng chú ý trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu khi giành thêm 7 HCV, nâng tổng số lên 169. Trong số này, golf đóng góp 2 HCV, giúp đoàn thể thao Trung Quốc duy trì khoảng cách rất lớn với các đối thủ.

Chủ nhà Nhật Bản cũng có ngày thi đấu bùng nổ với 11 HCV. Cầu mây nam 4 người là một trong những nội dung đáng chú ý khi Nhật Bản đánh bại Indonesia ở chung kết. Bên cạnh đó, chủ nhà còn giành HCV ở vật, quần vợt, bóng nước, bóng mềm, Breaking, Judo, Padel, Rugby Sevens, đua thuyền buồm và leo núi thể thao.

Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ ba với 39 HCV sau khi giành thêm 6 HCV trong ngày. Các tấm HCV đến từ bắn cung, bóng đá, golf, đua thuyền buồm, leo núi thể thao và Taekwondo. Đặc biệt, đội U23 Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết bóng đá nam để bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu.

Ấn Độ cũng có ngày thi đấu nổi bật khi giành thêm 5 HCV ở bắn cung, cricket, golf, hockey và vật, qua đó tiếp tục đứng thứ 5. Đáng chú ý, đội cricket nam Ấn Độ đánh bại Pakistan trong trận chung kết T20 với cách biệt 19 run để bảo vệ HCV.

Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV thứ hai tại ASIAD 2026 (Ảnh: Việt Long)
Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV thứ hai tại ASIAD 2026 (Ảnh: Việt Long)

Trong khi đó, Thái Lan có thêm 3 HCV ở Jiu Jitsu, đua thuyền buồm và Taekwondo. Orapa Senatham giành HCV Jiu Jitsu, qua đó mang về cho Thái Lan tấm HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử ở môn này. Pinchanok Klaissomboon, mới 16 tuổi, sau đó giành HCV nội dung ILCA4 nữ môn đua thuyền buồm. Banlung Tubtimdang khép lại ngày thi đấu bằng HCV Taekwondo hạng 68kg nam, đồng thời giành HCV ASIAD thứ hai liên tiếp.

Ba chiến thắng này giúp Thái Lan nâng tổng số lên 18 HCV, tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á. Theo bảng tổng sắp cập nhật, Thái Lan có thêm 13 HCB và 20 HCĐ, đứng thứ 7 toàn đoàn.

Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD bằng HCV cầu mây nữ, nâng tổng thành tích lên 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng thứ 19.

bxh.png
bxh.png