Ngày thi đấu đầu tiên chứng kiến Trung Quốc tạo khoảng cách với phần còn lại khi giành 11 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ. Đáng chú ý, môn bơi đóng góp tới 6 HCV, tiếp tục cho thấy vị thế của đoàn thể thao Trung Quốc ở đường đua xanh sau thành công tại ASIAD Hàng Châu 2023.

Ngoài bơi, Trung Quốc còn giành 2 HCV ở Năm môn phối hợp hiện đại, cùng 1 HCV bắn súng, 1 HCV Ba môn phối hợp và 1 HCV Wushu. Sự đa dạng về nguồn HCV giúp đoàn thể thao này nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

Các nữ VĐV Trung Quốc giành HCV nội dung đồng đội năm môn phối hợp hiện đại (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Các nữ VĐV Trung Quốc giành HCV nội dung đồng đội năm môn phối hợp hiện đại (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 6 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ. Soft Tennis mang về 2 HCV, trong khi Karate, bắn súng, bơi và Ba môn phối hợp mỗi môn đóng góp 1 HCV.

Hàn Quốc xếp thứ ba với 3 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ, trong đó có 2 HCV ở Năm môn phối hợp hiện đại và 1 HCV Teqball.

Kazakhstan cũng gây chú ý khi giành 3 HCV, trong đó 2 HCV đến từ đua xe đạp đường trường.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan có khởi đầu nổi bật với 3 HCV đều thuộc về Teqball, sau các trận chung kết trước Myanmar, Nhật Bản và Iran. Myanmar cũng giành đủ bộ 3 loại huy chương ở môn thể thao này.

Đoàn Việt Nam khép lại ngày thi đấu đầu tiên với 2 HCĐ. Bùi Ngọc Nhi đứng thứ ba nội dung Kata Karate, còn Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành HCĐ ở Teqball.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên 20/9
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên 20/9