Theo tác giả John Duerden của The Guardian, chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 của Indonesia có thể không được nhắc đến lâu trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, giải đấu này có thể mang một ý nghĩa khác, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử người đứng đầu FIFA đang đến gần.

Trong thời gian qua, Infantino liên tục xuất hiện tại các hoạt động bóng đá ở châu Á. Ông tới Macau (Trung Quốc) dự lễ khánh thành trụ sở mới, ký thỏa thuận xây dựng sân vận động quốc gia tại Mông Cổ và khai trương một sân FIFA Arena ở Uzbekistan. Theo The Guardian, đây là những động thái đáng chú ý khi các liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa có tiếng nói thống nhất về cuộc đua vào vị trí cao nhất của FIFA.
Điểm nhấn trong chuyến công du của Infantino là hai trận chung kết thuộc hệ thống FIFA ASEAN Cup. Ở ASEAN Challenge Cup tại Hong Kong (Trung Quốc), ông thậm chí nhận những tiếng la ó và khẩu hiệu phản đối. Nhưng hai ngày sau, bầu không khí tại Jakarta hoàn toàn khác khi Indonesia đăng quang trước khoảng 70.000 khán giả.
Indonesia đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 qua 120 phút. Với đội chủ nhà, đây là danh hiệu đáng chú ý bởi Indonesia chưa từng vô địch giải đấu khu vực. Với FIFA, theo phân tích của The Guardian, việc trao quyền đăng cai một giải đấu mới cho Indonesia cũng giúp giải đấu có thêm sức hút ngay từ lần đầu tổ chức.
FIFA ASEAN Cup được Infantino công bố tại Kuala Lumpur hồi tháng 10 năm ngoái, dù Đông Nam Á vốn đã có một giải đấu khu vực lâu đời tổ chức hai năm một lần. Ý tưởng này từng khiến AFC không hài lòng bởi FIFA đang mở rộng hoạt động vào khu vực vốn là sân chơi của liên đoàn châu lục.
FIFA cũng từng mời Trung Quốc và Ấn Độ tham dự nhằm tăng sức hấp dẫn thương mại và lượng khán giả tiềm năng. Song, cả hai đều không tham gia. Một số đội tuyển trong khu vực cũng mất thời gian mới xác nhận góp mặt, trong khi sự quan tâm của truyền hình và khán giả không thực sự đồng đều.
Dù vậy, giải đấu mới có một lợi thế quan trọng khi diễn ra trong kỳ nghỉ quốc tế. Điều này cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là Indonesia với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.
Theo The Guardian, vòng bảng cũng cho thấy những hạn chế của giải đấu. Một số trận có hình ảnh khán đài thưa thớt và lượng khán giả không được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, trận chung kết tại Jakarta lại tạo ra bầu không khí hoàn toàn khác, mang đến một màn so tài hấp dẫn.
Câu hỏi lớn hơn nằm ở giá trị lâu dài của FIFA ASEAN Cup. Với phần lớn người hâm mộ bên ngoài Indonesia, giải đấu có thể nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng với Infantino, thành công của giải đấu có thể được nhìn nhận trên một phương diện rộng hơn.
The Guardian cho rằng tác động thực sự của FIFA ASEAN Cup có thể nằm ở cuộc đua Chủ tịch FIFA. Việc Infantino có tiếp tục nhận sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên châu Á hay không vẫn cần thời gian để xác định. Nếu giải đấu góp phần củng cố vị thế của ông tại khu vực, FIFA ASEAN Cup nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện ở Đông Nam Á trong tương lai. Ngược lại, số phận của giải đấu cũng có thể thay đổi theo kết quả cuộc đua quyền lực tại FIFA.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận