Trước đó, đội tuyển Thái Lan vừa hoàn thành hành trình tại giải vô địch châu Á 2026. Sau giải đấu này, phụ công Prasert Pinkaeo cũng thông báo lần thứ hai chia tay đội tuyển quốc gia.
Prasert khép lại hành trình cùng đội tuyển sau khi Thái Lan dừng bước ở tứ kết giải vô địch châu Á trước Australia. Cùng với Pakpong Kwangnok, anh trở về Thái Lan và không tiếp tục tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.
Danh sách 12 VĐV còn lại của Thái Lan gồm hai chuyền hai Narongrit Chanpirom và Boonyarit Wongthorn. Hai đối chuyền là Suvit Mahasiriyothin và Napadet Pinichdee.

Ở vị trí chủ công, Thái Lan có bốn lựa chọn gồm Chaiwat Thungkham, Anurak Panram, Tanat Bamrungphakdi và Chakkrit Thanomnoy.
Ba phụ công được giữ lại là Anuchit Phakdikaew, Thupdit Praput và Kiattipoom Ramsin. Vị trí libero thuộc về Nakarin Innu.
Việc giữ lại đúng 12 cầu thủ giúp Thái Lan sớm ổn định bộ khung trước khi bước vào ASIAD. Đội bóng này cũng vừa trải qua giải vô địch châu Á nên có lợi thế về nhịp thi đấu, dù quãng thời gian hồi phục và chuẩn bị cho Đại hội không quá dài.
Môn bóng chuyền nam ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10 tại Nhật Bản. Thái Lan nằm ở bảng B cùng Iran, Indonesia và Kyrgyzstan.
Đây được xem là bảng đấu không dễ dàng khi Iran luôn thuộc nhóm đội mạnh nhất châu Á, trong khi Indonesia cũng sở hữu lối chơi tốc độ và thể lực tốt. Vì vậy, Thái Lan sẽ cần nhanh chóng ổn định đội hình nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng