Dưới cơn mưa nặng hạt ở sân Paloma Mizuho tối qua Lê Thị Cẩm Tú đã băng băng cán đích đầu tiên ở lượt chạy vòng loại 200m của cô. Thông số 23.38 giây được ghi nhận la thành tích tốt nhất mùa giải (SB) năm nay của Cẩm Tú. Tuy nhiên, Tú vẫn chỉ xếp thứ 6/8 VĐV tranh tài ở chung kết diễn ra lúc 17h25 phút chiều nay 27/9.
Thực tế, không có VĐV nào trong top 8 đấu chung kết chiều nay chạy vượt qua vòng loại tối qua 26/9 dưới mốc 23 giây ấn tượng. Hai ứng viên nặng ký nhất cho tấm HCV, đương kim vô địch Shanti Pereira (Singapore) chạy hết 23.10 giây, còn hiện tượng 17 tuổi vừa phá kỷ lục 100m nữ ASIAD sau 24 năm - Chen Yujie chạy hết 23.29 giây.
Tuy vậy, kết quả vòng loại thường không phản ánh chính xác thực lực VĐV. Thực tế là 4/8 VĐV đấu chung kết chiều nay có PB (thông số tốt nhất sự nghiệp) dưới mốc 23 giây, tức tốt hơn Cẩm Tú. Một VĐV có PB ngang với Tú là Bahdra Harita (Ấn Độ) và hai người còn lại thấp hơn.
Còn nếu nhìn vào thành tích SB - vốn đánh giá chuẩn hơn phong độ của VĐV trong năm thi đấu - thì 6/7 VĐV chạy cùng có thông số tốt hơn Cẩm Tú trong năm nay. Điều này cho thấy cơ hội tranh chấp huy chương của đại diện điền kinh Việt Nam ở nội dung 200m nữ là rất khó khăn.

Nhưng từ góc độ khác, đối chiếu với thành tích 200m nữ ở Hàng Châu ba năm trước, thông số ở ngưỡng tranh chấp HCV - dưới mốc 23.10 giây, và HCB - dưới mốc 23.30, không quá cao. Như thế, về lý thuyết Cẩm Tú vẫn có cơ hội tranh đấu vào top 3, nhưng với một điều kiện đặc biệt...
Còn nhớ ở SEA Games 33 cuối năm ngoái tại Thái Lan, Cẩm Tú đã ganh đua sòng phẳng với Shanti. Tú giành HCB với thông số 23.14, qua đó phá kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm của đàn chị Vũ Thị Hương.
Đáng chú ý, Hương lập kỷ lục khi cô giành HCB 200m ở kỳ ASIAD 2010 tại Quảng Châu với thông số 23.74 giây. Cho đến giờ đó vẫn là tấm huy chương chạy tốc độ danh giá nhất của điền kinh Việt Nam tại ASIAD.
Như vậy, nếu tái hiện phong độ tốt nhất như trên đất Thái Lan cuối năm ngoái, Cẩm Tú vẫn có cơ hội tranh huy chương tối nay. Nhưng những cuộc đấu cự ly ngắn 100-200m vẫn luôn rất khó lường, bởi chỉ một sai lầm động tác kỹ thuật hoặc tính toán chiến thuật trong tích tắc vài chục phần trăm giây, hay bất kỳ tác động khách quan nào khác ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu cũng khiến thành tích của VĐV bị ảnh hưởng đáng kể.
Điều này lý giải vì sao ngay cả những VĐV top đầu cũng hiếm khi thể hiện được phong đột tốt nhất như mong muốn khi chạy chung kết các cự ly 100-200m.
Nữ hoàng tốc độ Shanti Pereira là điển hình. Cô đang giữ kỷ lục quốc gia ấn tượng 22.69 giây, nhưng là khi chạy ở SEA Games tháng 5/2023. Còn ở ASIAD Shanti chưa bao giờ chạy dưới mốc 23 giây.
Chưa rõ Cẩm Tú sẽ thể hiện ra sao chiều tối nay, nhưng chắc chắn một điều điền kinh Việt Nam đang có cơ hội rõ rệt nhất để kiếm tìm huy chương ở nội dung chạy tốc độ nữ tại ASIAD.
15 năm trước Vũ Thị Hường từng giành HCĐ 100m và đặc biệt là HCB 200m nữ tại Á vận hội, nhưng thông số thành tích chạy của thế hệ VĐV hiện tại đã cải thiện và tốt lên rất nhiều, điều phản ánh chính xác và hợp sự phát triển của điền kinh.
Chiều nay Tú hoàn toàn có thể chạy tốt hơn Hường của 15 năm trước, nhưng huy chương thì... vẫn phải đợi xem đã!










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng