Trước thềm chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, câu chuyện trên khán đài Rajamangala đang tạo ra một sự tương phản đáng chú ý. Trong khi CĐV Việt Nam nhanh chóng mua hết số vé dành cho đội khách, khán giả Thái Lan vẫn còn khá nhiều lựa chọn, dù ban tổ chức đã phải giảm giá vé để thu hút người hâm mộ.

CĐV Việt Nam sẵn sàng phủ đỏ một góc khán đài Rajamangala. Ảnh: Trần Khánh
CĐV Việt Nam sẵn sàng phủ đỏ một góc khán đài Rajamangala. Ảnh: Trần Khánh

Theo cập nhật trên hệ thống ThaiTicketMajor ngày 21/8, toàn bộ 3.680 vé dành cho CĐV Việt Nam, tương đương khoảng 8% sức chứa Rajamangala, đã được bán hết. Điều đó đồng nghĩa lượng vé phân bổ cho người hâm mộ đội khách không còn chỗ trống trước cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai đội.

Ở chiều ngược lại, tình hình bán vé dành cho CĐV Thái Lan lại không khả quan như kỳ vọng. Vé vẫn còn ở nhiều khu vực trên sân, dù giá đã được giảm 100 baht cho mỗi hạng vé. Đáng nói, người hâm mộ Thái Lan còn có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình trực tiếp miễn phí.

Sự tương phản này càng đáng chú ý khi Rajamangala có sức chứa khoảng 49.000 chỗ ngồi. Nếu nhìn vào lượng vé đã được bán, sức nóng từ khu vực dành cho CĐV Việt Nam dường như đang vượt qua chính đội chủ nhà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Thái Lan gặp vấn đề về lượng khán giả tại giải đấu năm nay. Ba trận trước đó của tuyển Thái Lan tại Rajamangala đều chứng kiến những khoảng trống đáng kể trên khán đài. Trận gặp Malaysia có 16.037 khán giả, cuộc đối đầu với Myanmar ghi nhận 13.026 người, còn trận bán kết chỉ có 10.802 khán giả.

Những con số này thấp hơn rất nhiều so với ASEAN Cup 2024. Khi đó, Rajamangala đón khoảng 31.000 khán giả ở trận bán kết Thái Lan - Philippines và hơn 46.000 người trong trận chung kết Thái Lan - Việt Nam.

Chính sự thưa thớt trên khán đài khiến các tuyển thủ Thái Lan liên tục lên tiếng kêu gọi CĐV đến sân. Manuel Tom Bihr mong Rajamangala được lấp đầy và xem người hâm mộ như “cầu thủ thứ 12”, nguồn sức mạnh quan trọng giúp đội bóng mạnh hơn.

Không chỉ các tuyển thủ đang thi đấu, những tên tuổi như Chanathip Songkrasin cũng kêu gọi người hâm mộ Thái Lan đến Rajamangala tiếp sức cho đội tuyển.

Trong khi đó, phía Việt Nam lại đang cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác. Không chỉ vé dành cho CĐV đội khách được bán hết, người hâm mộ Việt Nam còn tạo nên sức hút lớn cho trận chung kết ngay từ trước giờ bóng lăn.

Sau thất bại trước Việt Nam ở cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024 và chỉ giành ngôi á quân, Thái Lan chắc chắn không muốn kịch bản cũ lặp lại. Nhưng trước khi nghĩ đến lợi thế trên sân cỏ, đội chủ nhà có lẽ phải giải bài toán đầu tiên: làm thế nào để biến Rajamangala thành sân nhà thực sự?

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8 tại Rajamangala.