Ban lãnh đạo bóng đá mới của Man United dưới thời Sir Jim Ratcliffe đã xây dựng kế hoạch tái thiết đội hình theo 3 giai đoạn, với mục tiêu đưa CLB trở lại cuộc đua vô địch Premier League vào năm 2028. Kế hoạch khá rõ ràng: hàng công được ưu tiên trước, tuyến giữa được xử lý tiếp theo và hàng thủ sẽ là chương cuối cùng vào mùa hè năm sau.

Giai đoạn đầu tiên đã được triển khai từ mùa hè năm ngoái khi MU chi 207 triệu bảng cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Mục tiêu là giải quyết những vấn đề trên hàng công sau nhiều mùa giải đội bóng thiếu một hệ thống tấn công ổn định.

Đến mùa hè này, trọng tâm chuyển sang hàng tiền vệ. Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba cập bến Old Trafford với tổng mức phí 155 triệu bảng, bên cạnh những cái tên như Kobbie Mainoo, Mason Mount và Bruno Fernandes. Nếu tính cả hai mùa hè, MU đã đầu tư hơn 360 triệu bảng cho hàng công và tuyến giữa.

Giai đoạn cuối dự kiến tập trung vào hàng thủ, với tổng chi phí tái thiết toàn đội có thể vượt 500 triệu bảng. MU thực tế đã giải quyết vấn đề thủ môn sớm hơn kế hoạch khi chi 18,1 triệu bảng để chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp vào năm ngoái, trong bối cảnh CLB nhận ra họ khó đạt được mục tiêu với Andre Onana trong khung thành.

Tuy nhiên, một mắt xích quan trọng khác của hàng thủ lại chưa được xử lý, đó là vị trí hậu vệ trái.

MU đang đánh cược với Luke Shaw

Sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, câu hỏi lớn dành cho MU là tại sao họ không đẩy nhanh kế hoạch tăng cường hàng thủ, đặc biệt khi Luke Shaw hiện là hậu vệ trái giàu kinh nghiệm duy nhất trong đội hình của Michael Carrick.

Lewis Hall của Newcastle từng là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, MU không muốn đưa ra lời đề nghị chính thức cho cầu thủ có thể khiến họ phải chi hơn 60 triệu bảng. Myles Lewis-Skelly của Arsenal cũng được xem xét nhưng không có thương vụ nào được hoàn tất.

Đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU vẫn tìm kiếm những giải pháp rẻ hơn và mang tính ngắn hạn. Jorge Salinas của Racing Santander, người có điều khoản giải phóng khoảng 16 triệu euro, nằm trong danh sách được cân nhắc. Alejandro Balde của Barcelona cũng được xem xét. MU thậm chí liên hệ với Man City về khả năng mượn Rayan Ait-Nouri.

MU đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc Luke Shaw, một cầu thủ đã lớn tuổi, sẽ duy trì được thể trạng tốt (Ảnh: Manchester United)
MU đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc Luke Shaw, một cầu thủ đã lớn tuổi, sẽ duy trì được thể trạng tốt (Ảnh: Manchester United)

Man City chỉ chấp nhận phương án cho mượn nếu thương vụ có điều khoản bắt buộc mua đứt. MU không muốn cam kết với một thương vụ lâu dài như vậy nên cuộc đàm phán không đi đến đâu.

Kết quả là Carrick bước vào mùa giải với Luke Shaw là lựa chọn đáng tin cậy nhất bên cánh trái. Đây rõ ràng là một canh bạc.

Shaw đã 31 tuổi và liên tục gặp vấn đề về thể trạng kể từ khi gia nhập MU vào năm 2014. Mùa trước, anh gây bất ngờ khi đá chính cả 38 trận Ngoại hạng Anh, nhưng hoàn cảnh khi ấy rất đặc biệt. MU không thi đấu ở châu Âu và bị loại ngay vòng đầu ở cả hai giải đấu cúp quốc nội. Tổng số trận của đội bóng vì thế thấp nhất trong hơn 110 năm.

Mùa này sẽ hoàn toàn khác khi MU trở lại Champions League. Việc phải thi đấu với mật độ dày hơn khiến khả năng Shaw duy trì thể trạng trong cả mùa trở thành dấu hỏi lớn.

Màn trình diễn trước Ipswich càng khiến người hâm mộ có lý do lo lắng. Abdul Fatawu đã vượt qua Shaw về tốc độ trước khi tạo cơ hội cho Leif Davis ghi bàn trong chiến thắng 5-2 của MU. Nếu Shaw gặp chấn thương hoặc sa sút, Carrick sẽ phải sử dụng những phương án tình thế.

Diogo Dalot và Noussair Mazraoui đều từng chơi hậu vệ trái, trong đó Mazraoui thường xuyên đảm nhiệm vai trò này ở đội tuyển Ma rốc. Lisandro Martinez có thể được kéo ra biên nhờ thuận chân trái, còn Baleba cũng có thể được sử dụng khi cần. Patrick Dorgu là một lựa chọn khác, dù Carrick thích cầu thủ người Đan Mạch chơi cao hơn để phát huy khả năng tấn công.

Diego Leon, người được MU mua từ Cerro Porteno năm ngoái, chưa được đánh giá đủ sẵn sàng cho đội một. Harry Amass ở lại sau khi nhận được sự quan tâm từ Burnley nhưng MU từng cân nhắc để cầu thủ trẻ này ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán.

Điều đó cho thấy MU không thiếu những phương án tình thế, nhưng họ thiếu một hậu vệ trái chất lượng có thể thay thế Shaw trong thời gian dài.

Những vấn đề từ mùa hè này có thể dồn lên mùa hè năm sau

Việc MU không tăng cường hậu vệ trái một phần bắt nguồn từ khả năng thanh lọc đội hình chưa đạt yêu cầu. Nếu bán hoặc cho mượn được nhiều cầu thủ hơn, họ có thể giải phóng quỹ lương và không gian trong đội hình để thực hiện thêm một vài thương vụ.

Everton từng đưa ra đề nghị mượn Joshua Zirkzee vào phút cuối nhưng MU quyết định giữ tiền đạo người Hà Lan vì không có đủ thời gian tìm người thay thế. Zirkzee mới chỉ chơi 127 phút dưới thời Carrick. Manuel Ugarte cũng không thể được bán sau khi tiền vệ Uruguay dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng tại World Cup.

Trường hợp Marcus Rashford còn quan trọng hơn. Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro sau thời gian mượn tiền đạo người Anh. Rashford vì vậy trở lại Old Trafford với mức lương 325.000 bảng mỗi tuần, qua đó làm giảm đáng kể dư địa tài chính của MU.

MU đành phải sử dụng Rashford sau khi không thể chuyển nhượng tiền đạo này (Ảnh: Independent)
MU đành phải sử dụng Rashford sau khi không thể chuyển nhượng tiền đạo này (Ảnh: Independent)

CLB cũng phải thận trọng trong những thương vụ khác. MU từng tiến khá xa trong quá trình theo đuổi Elliot Anderson nhưng cuối cùng không thể cạnh tranh với Man City, đội sẵn sàng trả mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Họ cũng sẵn sàng đưa ra gói 85 triệu bảng cho Mateus Fernandes nhưng không muốn bị cuốn vào cuộc đấu giá với Tottenham.

Sau khi thương vụ Ederson từ Atalanta đổ vỡ, MU cân nhắc Leon Goretzka trước khi chuyển sang Tielemans do biết tiền vệ người Bỉ có điều khoản giải phóng khoảng 35 triệu bảng. Với Baleba, MU đạt thỏa thuận cá nhân từ nhiều tuần trước nhưng chỉ quyết định chi 65 triệu bảng cho Brighton sau khi nhận ra họ không thể tiếp tục dựa vào khả năng duy trì thể trạng của Mount.

Những quyết định đó cho thấy MU đang cố gắng hoạt động có kỷ luật hơn trên thị trường chuyển nhượng. Họ không muốn tiếp tục trả mức giá quá cao hoặc bị kéo vào các cuộc đấu giá chỉ vì phải hoàn tất một thương vụ.

Nhưng sự thận trọng ấy cũng khiến vấn đề ở hàng thủ bị đẩy sang mùa hè năm sau. Shaw sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới. Lisandro Martinez và Harry Maguire cũng có thể hết hạn hợp đồng, dù MU có tùy chọn gia hạn thêm một năm với cả hai. Matthijs de Ligt vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật lưng và chưa thi đấu kể từ ngày 30/11. Trong khi đó, Dalot và Mazraoui còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng MU vốn đã cần nâng cấp vị trí hậu vệ phải.

Ở trung tâm hàng thủ, Leny Yoro và Ayden Heaven cần tiếp tục phát triển để chứng minh họ có thể trở thành những lựa chọn lâu dài. Tùy vào quyết định với Maguire, Martinez và De Ligt, MU hoàn toàn có thể phải mua thêm hai trung vệ và hai hậu vệ biên vào mùa hè năm sau.

Điều đó có nghĩa giai đoạn cuối của kế hoạch tái thiết có thể trở nên nặng nề hơn dự kiến. Thay vì chỉ cải tổ hàng thủ, MU có thể phải giải quyết cùng lúc rất nhiều vị trí.

Về tổng thể, MU rõ ràng mạnh hơn ở hàng công và tuyến giữa so với 18 tháng trước. Cunha, Mbeumo và Sesko giúp hàng công có thêm lựa chọn, trong khi Santos, Tielemans và Baleba mang đến chiều sâu cho tuyến giữa.

Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo kế hoạch. Một chấn thương của Shaw có thể biến vấn đề được dự kiến giải quyết vào mùa hè năm sau thành cuộc khủng hoảng ngay trong mùa giải này.

Chiến lược 3 giai đoạn của MU có thể giúp CLB phân bổ nguồn lực hợp lý và tránh tiếp tục vung tiền thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, việc trì hoãn một vị trí cấp thiết như hậu vệ trái cũng mang đến rủi ro rất lớn.

Nếu Shaw duy trì được thể trạng, MU có thể tiếp tục chờ đến mùa hè năm sau. Nhưng nếu cầu thủ 31 tuổi này gặp vấn đề, Carrick sẽ phải xoay xở với những phương án chắp vá trong bối cảnh đội bóng còn phải thi đấu tại Champions League.

MU có thể đã tiết kiệm được một khoản tiền trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng nếu điểm yếu ở cánh trái khiến họ đánh mất những điểm số quan trọng, chiến lược ba cấp độ này rất có thể sẽ phản tác dụng.