Chelsea đã đồng ý để Enzo Fernandez gia nhập Manchester City với mức phí 125 triệu bảng, qua đó cân bằng kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh do Liverpool thiết lập khi chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle vào mùa hè năm ngoái.

Tiền vệ người Argentina ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City và sẽ tái hợp với Enzo Maresca, HLV từng dẫn dắt anh tại Chelsea trước khi chuyển tới sân Etihad thay thế Pep Guardiola.

Tuy nhiên, niềm vui từ thương vụ bán Fernandez nhanh chóng bị phủ bóng bởi cú "lật kèo" của Monaco. Chelsea tưởng như đã tìm được người thay thế tiền vệ 25 tuổi, nhưng Lamine Camara bất ngờ không thể cập bến Stamford Bridge khi kỳ chuyển nhượng đã đóng cửa.

Fernandez rời Chelsea với giá 125 triệu bảng

Fernandez đã bày tỏ mong muốn rời Chelsea từ hơn 3 tháng trước. Đội bóng thành London thậm chí tự đặt hạn chót ngày 14/8 để nhận những lời đề nghị trị giá 120 triệu bảng, nhưng không có CLB nào đưa ra đề nghị phù hợp vào thời điểm đó.

Chelsea khi ấy kỳ vọng Fernandez sẽ tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, Man City bất ngờ đẩy nhanh đàm phán trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng và nhanh chóng đạt thỏa thuận với Chelsea.

Mức phí 125 triệu bảng giúp thương vụ Fernandez cân bằng kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. Đây cũng là một thương vụ có lợi về mặt tài chính cho Chelsea, khi đội bóng này từng chi khoảng 107 triệu bảng để đưa tiền vệ người Argentina về từ Benfica vào tháng 1/2023. Như vậy, Chelsea sẽ thu về khoảng 18 triệu bảng tiền lãi sau hơn 3 năm gắn bó với Fernandez.

Enzo Fernandez đến Man City giúp Chelsea thu về 125 triệu bảng (Ảnh: Reuters)
Enzo Fernandez đến Man City giúp Chelsea thu về 125 triệu bảng (Ảnh: Reuters)

Sau khi hoàn tất thương vụ, Fernandez dành những lời có cánh cho đội bóng mới: "Manchester City là CLB thành công nhất nước Anh trong những năm gần đây. Mọi cầu thủ đều muốn khoác áo một đội bóng như vậy".

Tiền vệ người Argentina cũng khẳng định anh rất hào hứng với thử thách mới và muốn học hỏi từ những đồng đội chất lượng tại Etihad.

Việc Fernandez chuyển tới Man City cũng mở ra cuộc hội ngộ với Maresca. Nhà cầm quân người Italia từng làm việc với tiền vệ này tại Chelsea và xem anh là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm tăng cường tuyến giữa sau hàng loạt sự ra đi trong mùa hè.

Fernandez từng gia nhập Chelsea với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh vào tháng 1/2023. Trong thời gian tại Stamford Bridge, anh cùng đội bóng giành Conference League và Club World Cup.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Fernandez với ban lãnh đạo Chelsea không phải lúc nào cũng êm đẹp. Sau khi Maresca bị sa thải hồi tháng 1, tiền vệ người Argentina từng công khai bày tỏ sự khó hiểu trước cách đội bóng xử lý vấn đề.

Đến mùa hè, Fernandez và người đại diện Javier Pastore bắt đầu công khai mong muốn tìm kiếm bến đỗ mới. Real Madrid từng tìm hiểu khả năng chiêu mộ cầu thủ này nhưng sau đó ra tuyên bố cho biết không theo đuổi thương vụ.

Chelsea bị Monaco "lật kèo" vụ Lamine Camara

Chelsea hiểu rằng nếu bán Fernandez, họ cần nhanh chóng bổ sung một tiền vệ chất lượng. Lamine Camara của Monaco được xác định là mục tiêu ưu tiên và hai CLB thậm chí đã đạt thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng.

Camara dự kiến ký hợp đồng 6 năm với Chelsea và đã được lên lịch kiểm tra y tế. Mọi thứ tưởng như đã hoàn tất trước khi Monaco bất ngờ thay đổi quyết định.

Điều trớ trêu nằm ở một thương vụ khác. Monaco vốn chuẩn bị để Folarin Balogun rời CLB và chuyển tới Everton. Tuy nhiên, sau những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra y tế, Balogun bất ngờ rút khỏi thương vụ.

Lamine Camara không đến Chelsea như kế hoạch để thay thế cho Fernandez (Ảnh: Sky Sports)
Lamine Camara không đến Chelsea như kế hoạch để thay thế cho Fernandez (Ảnh: Sky Sports)

Sau đó, Everton vẫn tiếp tục đàm phán với Monaco theo những điều khoản được điều chỉnh. Việc Balogun có khả năng ở lại Monaco khiến đội bóng Pháp thay đổi kế hoạch, đồng thời quyết định không hoàn tất thỏa thuận bán Camara cho Chelsea.

Monaco được cho là đã thông báo bằng văn bản về quyết định rút khỏi thỏa thuận với Chelsea ngay sau khi thời hạn chuyển nhượng 23 giờ ngày cuối cùng khép lại.

Phía Chelsea vô cùng tức giận bởi hai CLB đã có thỏa thuận bằng văn bản về vụ chuyển nhượng Camara. Đội bóng London cho rằng Monaco đã hành xử thiếu chuyên nghiệp khi thay đổi quyết định vào thời điểm không còn nhiều thời gian để tìm phương án thay thế.

Chelsea từng có quyền hủy thương vụ Fernandez nếu vụ Camara đổ bể. Tuy nhiên, đội bóng thành London vẫn giữ cam kết với Man City và cho phép tiền vệ người Argentina hoàn tất việc chuyển tới Etihad.

Trong danh sách thay thế Fernandez, Chelsea còn nhắm tới Martin Zubimendi của Arsenal, Alex Scott của Bournemouth và Manu Kone của Roma. Tuy nhiên, lời đề nghị dành cho Zubimendi đã bị từ chối, trong khi thời gian không còn đủ để đội bóng London hoàn tất một thương vụ lớn khác.

Kết quả là Chelsea vừa bán Fernandez với giá 125 triệu bảng, vừa mất đi phương án thay thế mà họ tưởng như đã nằm trong tay. Thương vụ Camara đổ bể vào thời điểm kỳ chuyển nhượng đóng cửa khiến đội bóng của thành London phải bước vào mùa giải mới với một bài toán lớn ở tuyến giữa.