Hãy lấy ví dụ Chelsea đang tiếp đón Man Utd. Thời gian chính thức của trận đấu chỉ còn 5 phút, tỷ số vẫn là 0-0.

Nếu một trận đấu đang bất phân thắng bại ở phút 85, cả hai đội sẽ nghĩ tới 1 điểm nhiều hơn là tìm kiếm chiến thắng.
Premier League là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vì một lý do: rất thú vị và rất khó dự đoán, và nhiều khả năng có bàn thắng ở phút cuối, thậm chí một số bàn được ghi trong thời gian bù giờ. Ở một giải đấu có uy tín thấp hơn, sẽ có ít đội chơi theo kiểu “cảm tử” tìm kiếm chiến thắng khi trận đấu đang trôi về những phút cuối. Những trận hòa kéo dài đến cuối trận thường xuất hiện nhiều hơn ở những giải đấu như hạng 2 Đan Mạch so với Premier League.
Nếu một đội ghi bàn từ sớm và làm hết tất cả để có thể bảo vệ lợi thế, tình huống ở phút 85 sẽ càng trở nên hấp dẫn. Bởi nếu đối thủ của họ không thể cân bằng tỷ số trong gần như cả trận đấu, liệu họ thực sự có khả năng làm được điều đó trong vài phút ít ỏi còn lại? Tuy nhiên nếu như một đội gỡ hòa ở thời điểm khoảng phút 80, đội kia sẽ có khả năng ghi thêm bàn nữa.
Dĩ nhiên, vẫn có một số ngoại lệ tại giải đấu cao nhất nước Anh, nhất là khi có sự xuất hiện của đội bóng trên ngôi đầu. Chelsea là một ví dụ. Đội đầu BXH thường tỏ ra hài lòng với một kết quả hòa hơn là đối diện rủi ro trắng tay.
Đ.H














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận