Tỷ lệ sút phạt đền thành công lao dốc
PSG đang gặp vấn đề khó lý giải trên chấm phạt đền. Đội bóng của HLV Luis Enrique sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân xuất sắc, nhưng lại liên tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn từ khoảng cách 11 m. Thất bại mới nhất của Ferran Torres trước thủ môn Gianluigi Donnarumma trong trận gặp Manchester City tiếp tục phơi bày điểm yếu này.
Từ đầu mùa giải 2025/26, PSG đã có 4 cầu thủ thực hiện phạt đền gồm Lucas Beraldo, Desire Doue, Ousmane Dembele và Ferran Torres. Kết quả chỉ có một cú sút thành công trong bốn lần thực hiện, tương đương tỷ lệ 25%. Đây là con số quá thấp đối với đội bóng đang ở đỉnh cao châu Âu.
Tính từ ngày 11/3/2025, thời điểm PSG đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League, đội bóng thủ đô Paris đã sút hỏng 11 quả phạt đền. Trong tổng số 24 cơ hội từ chấm 11 m ở giai đoạn này, họ chỉ ghi bàn 13 lần. Đáng chú ý, có tới 9 cầu thủ khác nhau nằm trong danh sách những người sút hỏng.

Vấn đề đã xuất hiện rõ nét từ mùa giải trước. PSG được hưởng 15 quả phạt đền nhưng chỉ chuyển hóa thành công chín lần, đạt tỷ lệ 60%. Từ mùa 2024/25 sang mùa 2025/26, tỷ lệ thực hiện thành công của đội bóng Pháp giảm hơn 23%.
Sự sa sút càng đáng lo khi đặt cạnh các đối thủ hàng đầu châu Âu. Trong mùa giải 2025/26, Barcelona đạt tỷ lệ thành công 83,3%, Real Madrid đạt 85%, còn Bayern Munich dẫn đầu nhóm này với 85,7%. PSG đang tụt lại rất xa ở một tình huống có thể quyết định kết quả trận đấu.
Không có người sút cố định, PSG tự làm khó mình
Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là quyết định của HLV Luis Enrique không chỉ định người thực hiện phạt đền số một. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn các cầu thủ luân phiên đảm nhận nhiệm vụ này, thay vì trao trách nhiệm lâu dài cho một cá nhân.
Ousmane Dembele, Goncalo Ramos và Vitinha từng được xem là những lựa chọn hàng đầu, nhưng không ai duy trì được vị trí trong thời gian dài. Ramos không phải lúc nào cũng đá chính, Vitinha chịu thêm sức ép sau lần sút hỏng trước Arsenal, còn Dembele cũng bỏ lỡ hai trong 7 cơ hội. Khi không có người được xác định rõ ràng, PSG tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ khác nhau, dù hiệu quả chưa được cải thiện.
Sau một lần sút hỏng trước Strasbourg, HLV Enrique thừa nhận đội bóng còn thiếu một chuyên gia thực hiện phạt đền. Ông cho biết PSG có nhiều cầu thủ đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng vẫn cần một người thực sự chuyên biệt.

Cách luân phiên của Enrique có thể giúp phân chia trách nhiệm trong đội hình, song những con số hiện tại cho thấy phương án ấy chưa phát huy tác dụng. Mỗi lần một cầu thủ mới bước lên chấm 11 m, người đó phải đối mặt với áp lực ghi bàn, đồng thời chịu sự kỳ vọng phải trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhà đương kim vô địch châu Âu.
Điều khó hiểu là PSG lại thể hiện bản lĩnh tốt hơn trong các loạt sút luân lưu. Đội bóng này không thua trong 5 loạt luân lưu gần nhất, với 18 lần thành công trong tổng số 22 cú sút đối mặt thủ môn. Sự tương phản giữa loạt luân lưu và những quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức đặt ra câu hỏi về cách chuẩn bị tâm lý, lựa chọn người sút và sự ổn định trong phân công nhiệm vụ.
PSG không thiếu cầu thủ có kỹ thuật để thực hiện một cú sút từ khoảng cách 11 m. Điều họ đang thiếu là một phương án nhất quán và một người đủ khả năng gánh vác trách nhiệm trong những thời điểm quyết định. Nếu Enrique tiếp tục duy trì cơ chế luân phiên, đội bóng Paris sẽ phải tìm cách giải thích vì sao một tập thể có chất lượng chuyên môn cao lại thường xuyên đánh mất lợi thế ở tình huống tưởng như thuận lợi nhất.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận