Zinedine Zidane không cần nhiều thời gian để cho thấy tuyển Pháp dưới thời ông sẽ có diện mạo khác. Trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho loạt trận Nations League tháng 9 và 10, 11 thành viên từng dự World Cup 2026 không được gọi. Năm tân binh xuất hiện, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm vắng mặt và một loạt nguyên tắc quen thuộc dưới thời Didier Deschamps cũng được đặt lại.
Đáng chú ý hơn cả là Zidane không đơn thuần thay người. Những lựa chọn của ông cho thấy ý định định hình lại cách vận hành đội tuyển. Kylian Mbappe vẫn là đội trưởng, nhưng vị trí tiền đạo cắm của anh không còn được mặc định. Rayan Cherki được xếp vào nhóm tiền vệ thay vì tiền đạo, trong khi hệ thống sử dụng 4 cầu thủ tấn công cùng lúc nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh.
Đây mới là danh sách đầu tiên, nhưng thông điệp đã khá rõ: Zidane muốn tạo ra một tuyển Pháp mang dấu ấn của mình càng sớm càng tốt.
11 nhà vô địch World Cup ở nhà và làn sóng trẻ hóa
Sự thay đổi bắt đầu từ quy mô của danh sách. Trong 23 cầu thủ được Zidane triệu tập, có 5 người lần đầu được gọi lên tuyển gồm Guillaume Restes, Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Lucas Da Cunha và Esteban Lepaul. Con số này chưa phản ánh đầy đủ mức độ đổi mới, bởi nhiều cầu thủ từng có mặt ở tuyển Pháp cũng được trao cơ hội trở lại.
Ở hàng thủ, Zidane đưa Adrien Truffert, Andy Diouf và Jeremy Jacquet vào nhóm lựa chọn. Truffert mới 24 tuổi, Diouf 23 tuổi còn Jacquet 21 tuổi. William Saliba không thể góp mặt do chấn thương lưng, nhưng việc Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto và một số hậu vệ khác cũng bị loại cho thấy đây không phải những thay đổi đơn thuần vì vấn đề thể lực.

Trong khung thành, Mike Maignan vẫn giữ vị trí quen thuộc, Robin Risser tiếp tục được trao cơ hội, còn Guillaume Restes thay Brice Samba. Đây là một quyết định đáng chú ý bởi Samba từng là lựa chọn số 2 của tuyển Pháp tại World Cup 2026.
Zidane giải thích khá thẳng thắn về trường hợp của Restes. Ông muốn thử một phương án mới và khẳng định đây là lựa chọn đã được cân nhắc. Điều đó cho thấy vị trí dự bị cho Maignan cũng không còn được xem như một chỗ đứng cố định.
Danh sách tuyển Pháp dưới thời Zinedine Zidane
Vị trí | Cầu thủ | CLB |
|---|---|---|
Thủ môn | Mike Maignan | AC Milan |
Robin Risser | RC Lens | |
Guillaume Restes | Toulouse | |
Hậu vệ | Andy Diouf | Inter Milan |
Jeremy Jacquet | Liverpool | |
Pierre Kalulu | AC Milan | |
Ibrahima Konate | Real Madrid | |
Jules Kounde | Barcelona | |
Maxence Lacroix | Chelsea | |
Adrien Truffert | Bournemouth | |
Dayot Upamecano | Bayern Munich | |
Tiền vệ | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
Rayan Cherki | Manchester City | |
Lucas Da Cunha | Como | |
Manu Kone | AS Roma | |
Adrien Rabiot | AC Milan | |
Warren Zaire-Emery | PSG | |
Tiền đạo | Kylian Mbappe | Real Madrid |
Ousmane Dembele | PSG | |
Desire Doue | PSG | |
Bradley Barcola | Liverpool | |
Michael Olise | Bayern Munich | |
Esteban Lepaul | Rennes |
Ở tuyến giữa, trường hợp Aurélien Tchouameni cũng đáng chú ý. Tiền vệ của Real Madrid từng là phó đội trưởng dưới thời Deschamps, nhưng Zidane quyết định để anh ở lại Madrid sau quãng thời gian gần 2 tháng không thi đấu thường xuyên. Theo giải thích của HLV tuyển Pháp, Tchouameni mới chỉ đá chính một lần sau khi trở lại và tiếp tục tập luyện tại CLB sẽ tốt hơn cho quá trình hồi phục.
Với N'Golo Kante, câu chuyện khác hẳn. Zidane khẳng định đây là quyết định về nhân sự chứ không liên quan đến việc đánh giá thấp khả năng của tiền vệ 35 tuổi. Nhưng khi Zidane nhấn mạnh rằng ông có 4 năm dẫn dắt tuyển Pháp, việc ưu tiên những cầu thủ có thể góp phần thay đổi đội bóng là tín hiệu rõ ràng về định hướng lâu dài.
Mbappe có thể trở lại cánh trái, Cherki được kéo xuống tuyến giữa
Nếu sự trẻ hóa là thay đổi về nhân sự thì cách Zidane nói về Mbappe mới là điểm khiến giới chuyên môn chú ý nhất. Đội trưởng tuyển Pháp vẫn có mặt và tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh, nhưng Zidane không xem tiền đạo cắm là vị trí bắt buộc của Mbappe. Khi được hỏi liệu đó có phải vị trí tốt nhất của ngôi sao Real Madrid hay không, Zidane trả lời rằng ông không chắc và thừa nhận mình rất thích Mbappe chơi bên cánh trái.
Phát biểu này mở lại một vấn đề tưởng như đã được giải quyết sau World Cup 2026. Mbappe ghi 10 bàn tại giải đấu trên đất Mỹ và trở thành trung tâm của hàng công Pháp trong vai trò tiền đạo. Tuy nhiên, Zidane không muốn biến thành công của hệ thống cũ thành công thức cố định cho giai đoạn mới.
Mbappe có thể chơi cả ba vị trí trên hàng công và chính sự đa năng ấy cho phép Zidane xây dựng nhiều phương án hơn. Nếu Mbappe trở lại cánh trái, Ousmane Dembele có thể được sử dụng ở một vị trí khác, trong khi Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue hay Bradley Barcola cũng có thêm không gian để cạnh tranh.

Điều này đồng thời đặt dấu hỏi lên hệ thống 4-2-4 từng được sử dụng ở một số thời điểm dưới thời Deschamps. Zidane cho rằng việc đưa 4 cầu thủ tấn công vào cùng lúc không phải lúc nào cũng hợp lý. Với ông, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng và sử dụng các cầu thủ đúng vị trí.
Đây là một thay đổi mang tính nguyên tắc. Tuyển Pháp vẫn có rất nhiều ngôi sao tấn công, nhưng Zidane dường như không muốn giải bài toán bằng cách đơn giản nhất là đưa tất cả lên sân.
Trường hợp Rayan Cherki càng cho thấy điều đó. Cầu thủ của Manchester City được Zidane xếp vào nhóm tiền vệ thay vì được xem là một phương án trên hàng công. Theo HLV tuyển Pháp, Cherki là một "số 10" thực thụ, có khả năng chơi giữa các tuyến và tạo ra khác biệt bằng khả năng sáng tạo.
Vị trí mới này có thể giúp Cherki nhận nhiều trách nhiệm hơn trong cách tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra bài toán về sự kết hợp với Michael Olise, một cầu thủ có nhiều phẩm chất tương đồng về khả năng xử lý bóng và tạo cơ hội.
Đó chính là điều khiến danh sách đầu tiên của Zidane đáng chờ đợi. Ông không chỉ gọi những con người khác mà còn đang thử thay đổi cách phân loại và sử dụng họ.
Những cánh cửa chưa đóng và một tuyển Pháp mới
Không phải mọi sự vắng mặt đều đồng nghĩa với việc một cầu thủ đã bị loại khỏi kế hoạch lâu dài. Zidane đặc biệt nhấn mạnh điều này khi nói về Malo Gusto và Maghnes Akliouche. Hai cầu thủ không được triệu tập lần này nhưng theo ông, họ không tụt lại trong thứ tự lựa chọn. Zidane muốn giới hạn đội hình ở 20 cầu thủ ngoài sân thay vì triệu tập quá nhiều người rồi để một số phải ngồi trên khán đài.
Điều đó cũng giải thích tại sao danh sách đầu tiên có thể tạo cảm giác mạnh tay hơn thực tế. Một số cầu thủ bị bỏ lại có thể trở lại ở những đợt tập trung tiếp theo.
Tuy nhiên, với một vài trường hợp, thông điệp rõ ràng hơn. Lucas Hernandez, Theo Hernandez, N'Golo Kante hay Marcus Thuram đều không có tên. Theo Hernandez còn đang gặp vấn đề ở cơ khép, trong khi William Saliba cũng vắng mặt vì chấn thương. Nhưng với những người không gặp vấn đề thể lực, quyết định của Zidane mang nhiều ý nghĩa về định hướng.

Đáng chú ý là nhóm cầu thủ trên 30 tuổi trong đội hình này được thu hẹp đáng kể. Mike Maignan và Adrien Rabiot là hai người duy nhất thuộc nhóm này. Phần còn lại là sự kết hợp giữa những trụ cột như Mbappe, Dembele, Upamecano, Olise với thế hệ trẻ hơn.
Lucas Da Cunha là một ví dụ khác cho cách Zidane mở rộng phạm vi tuyển chọn. Tiền vệ đang chơi cho Como không đến từ một CLB thường xuyên góp mặt ở Champions League, nhưng vẫn nhận được cơ hội. Điều này cho thấy cánh cửa lên tuyển không nhất thiết phải đi qua một con đường duy nhất.
Từ góc độ xây dựng đội hình, đây có lẽ là thay đổi quan trọng nhất. Zidane đang muốn tạo ra một tuyển Pháp có tính cạnh tranh rộng hơn, nơi những cầu thủ trẻ có thể bước vào đội hình dựa trên phẩm chất và vai trò phù hợp, thay vì chỉ chờ đến khi một vị trí bị bỏ trống.
Bốn trận đấu đầu tiên sẽ là bài kiểm tra trực tiếp cho những ý tưởng đó. Pháp làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9, tới Brussels gặp Bỉ ngày 28/9, tiếp Italia tại sân Stade de France ngày 2/10 rồi tái đấu Bỉ ngày 5/10.
Trận gặp Italia trên sân Stade de France đặc biệt có ý nghĩa bởi đó sẽ là lần đầu Zidane dẫn dắt tuyển Pháp trước khán giả nhà. Nhưng điều được chờ đợi hơn cả không phải kết quả của riêng một trận đấu, mà là hình hài của đội bóng sau những thay đổi đầu tiên.
Zidane từng nói đây không phải sự đoạn tuyệt với quá khứ mà là sự tiếp nối với những ý tưởng của ông. Dù vậy, danh sách 23 cầu thủ đầu tiên lại cho thấy mức độ thay đổi khá lớn. 11 thành viên dự World Cup 2026 vắng mặt, 5 tân binh được gọi và nhiều vai trò chiến thuật đang được đặt lại.
Mbappe vẫn là đội trưởng, những ngôi sao hàng đầu vẫn hiện diện, nhưng phần còn lại đang được Zidane sắp xếp lại. Ông muốn một đội tuyển cân bằng hơn, trẻ hơn và có nhiều phương án xử lý bóng hơn thay vì phụ thuộc vào một hệ thống cố định.
Vì thế, "cuộc cách mạng" của Zidane không nằm ở việc ông loại bao nhiêu cầu thủ hay gọi bao nhiêu gương mặt mới. Điều đáng chú ý là ông đang đặt lại câu hỏi về cách tuyển Pháp nên chơi bóng, từ vị trí của Mbappe đến vai trò của Cherki và cách kết hợp những ngôi sao tấn công.
Danh sách đầu tiên chưa thể cho biết Zidane sẽ thành công đến đâu. Nhưng nó đủ để khẳng định một điều: kỷ nguyên mới của tuyển Pháp đã bắt đầu bằng những lựa chọn rất riêng của Zizou.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng