Cristiano Ronaldo đã ghi 140 bàn tại Champions League sau 183 trận, một kỷ lục được xây dựng qua gần hai thập kỷ. Lionel Messi từng tiến rất gần với 129 bàn, nhưng sau khi thế hệ hai siêu sao này rời sân chơi châu Âu, khoảng cách giữa kỷ lục của Ronaldo và phần còn lại tưởng như sẽ rất khó san lấp.

Sự xuất hiện của Kylian Mbappe và Erling Haaland đã thay đổi nhận định đó. Cả hai đều tiếp tục ghi bàn ngay trong lượt trận đầu tiên của Champions League 2026/27. Mbappe giúp Real Madrid đánh bại Inter 2-1, còn Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Porto.

Những bàn thắng ấy có giá trị nhiều hơn một khởi đầu thuận lợi. Mbappe nâng tổng số bàn tại Champions League lên 51 sau 99 trận, ngang thành tích của Raul nhưng cần ít hơn 43 trận để đạt được con số này. Haaland có 59 bàn sau đúng 59 trận, đứng thứ bảy trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu kể từ khi Champions League đổi tên năm 1992.

Đồ họa: The Analyst
Đồ họa: The Analyst

Điều đáng chú ý là họ đang tiếp cận kỷ lục của Ronaldo bằng hai phương pháp hoàn toàn khác nhau. Mbappe có hiệu suất gần như tương đồng với Ronaldo và cần dựa vào tuổi thọ thi đấu cùng số trận. Haaland lại sở hữu tốc độ ghi bàn chưa từng có, nên chỉ cần duy trì một phần hiệu suất hiện tại cũng đủ tạo ra cuộc đua thực sự.

Haaland có thể thắng bằng tốc độ ghi bàn

Nếu chỉ nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng, Haaland chưa phải người ở gần Ronaldo nhất. Anh kém Mbappe 8 bàn và kém Ronaldo 81 bàn. Nhưng những con số ấy không phản ánh đúng triển vọng của tiền đạo người Na Uy.

Haaland ghi 59 bàn sau 59 trận, tương đương một bàn mỗi trận và một bàn sau mỗi 79,7 phút. Đây là hiệu suất tốt nhất lịch sử Champions League trong nhóm những cầu thủ đã ghi ít nhất 30 bàn. Khoảng cách với những người đứng sau rất lớn: Messi ghi bàn trung bình mỗi 105,3 phút, trong khi Mbappe đang ở mức 112,4 phút.

Đồ họa: The Analyst
Đồ họa: The Analyst

Điều đó tạo ra một nghịch lý thú vị. Haaland có khoảng cách lớn hơn với Ronaldo về tổng số bàn, nhưng lại là người có nền tảng tốt hơn để đuổi kịp. Nếu chỉ lấy hiệu suất hiện tại làm cơ sở, Haaland cần thêm 82 trận để vượt qua mốc 140 bàn của Ronaldo.

Với thể thức mới, 82 trận Champions League không còn là một con số hoàn toàn phi thực tế đối với một tiền đạo trẻ. Một đội bóng thi đấu ở vòng phân hạng có ít nhất 8 trận, còn một đội phải đá vòng play-off và tiến tới chung kết có thể chơi tới 17 trận trong một mùa.

Tuy nhiên, đây chính là điểm mà phép tính trên giấy bắt đầu khác xa bóng đá thực tế. Haaland không thể mặc định thi đấu 17 trận mỗi mùa, cũng như Manchester City không thể mặc định tiến sâu ở Champions League. Đội bóng Anh đã vô địch giải đấu mùa 2022/23 nhưng sau đó không vượt qua tứ kết, trong khi mùa 2024/25 còn bị loại từ vòng play-off.

Haaland vừa lập cú đúp cho Man City trước Porto ở Champions League (Ảnh: Getty)
Haaland vừa lập cú đúp cho Man City trước Porto ở Champions League (Ảnh: Getty)

Nếu đội bóng mà Haaland khoác áo thi đấu trung bình 12 trận Champions League mỗi mùa, anh sẽ cần khoảng 6,83 mùa để có đủ số trận cần thiết nếu vẫn giữ nguyên hiệu suất hiện tại. Theo phép tính này, bàn thắng đưa Haaland vượt Ronaldo có thể xuất hiện khi mùa 2033/34 đi được khoảng 83%, tức trận lượt về vòng 1/8.

Đây là kịch bản mang tính mô phỏng hơn là một dự đoán chắc chắn. Hiệu suất 79,7 phút/bàn gần như sẽ giảm khi Haaland bước sâu hơn vào sự nghiệp. Ronaldo là ví dụ rõ ràng cho thấy kỷ lục Champions League không chỉ được tạo nên bởi khả năng ghi bàn ở đỉnh cao mà còn bởi khả năng duy trì sản lượng trong thời gian rất dài.

Dẫu vậy, tuổi tác đang đứng về phía Haaland. Anh mới 26 tuổi và nếu không gặp những vấn đề lớn về thể trạng, vẫn còn nhiều mùa Champions League phía trước. Ngay cả khi hiệu suất giảm đáng kể so với hiện tại, khoảng thời gian còn lại trong sự nghiệp vẫn cho phép anh tích lũy một số lượng bàn thắng khổng lồ.

Đây là lý do Haaland có thể trở thành người phá kỷ lục dù hiện tại đứng sau Mbappe trên bảng xếp hạng. Với anh, câu hỏi quan trọng nhất không phải là có ghi bàn đủ nhanh hay không mà là Manchester City hoặc CLB tiếp theo của anh có thể đưa anh vào Champions League đủ thường xuyên và tiến đủ sâu hay không.

Mbappe đi theo con đường của Ronaldo

Mbappe lại có một hồ sơ khác. 71 bàn sau 99 trận giúp anh đứng ngang Raul, nhưng điểm đặc biệt nằm ở hiệu suất 112,4 phút/bàn. Con số này gần như trùng khớp với mức 113,9 phút/bàn mà Ronaldo đạt được trong hành trình ghi 140 bàn.

Điều đó cho thấy Mbappe không cần phải biến mình thành một cỗ máy ghi bàn với hiệu suất phi thường như Haaland để phá kỷ lục. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ hiện tại, anh có thể tiến tới 140 bàn chủ yếu bằng cách chơi đủ nhiều trận.

Mbappe đã có 99 lần ra sân, nghĩa là cần thêm 84 trận để đạt 183 trận, đúng bằng số lần Ronaldo thi đấu tại Champions League. Đây là một con số lớn, nhưng thể thức mới của giải đấu đã mở rộng số trận mà các cầu thủ hàng đầu có thể tích lũy mỗi mùa.

Đồ họa: The Analyst
Đồ họa: The Analyst

Trong một kịch bản cực kỳ thuận lợi, Mbappe có thể chơi đủ 84 trận trong 5 mùa giải tiếp theo nếu Real Madrid hoặc CLB mà anh khoác áo liên tục phải thi đấu ở vòng play-off rồi tiến tới chung kết. Khi ấy, anh thậm chí có thể phá kỷ lục trong trận chung kết Champions League 2030/31.

Nhưng đó gần như là kịch bản tối đa. Một đội bóng phải liên tục tiến sâu trong 5 mùa liên tiếp, Mbappe phải tránh chấn thương và gần như luôn có mặt trong đội hình, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại. Xác suất để tất cả điều kiện ấy đồng thời xảy ra là rất thấp.

Mbappe vừa ghi bàn thắng thứ 71 ở Champions League khi Real Madrid thắng Inter 2-1 (Ảnh: Getty)
Mbappe vừa ghi bàn thắng thứ 71 ở Champions League khi Real Madrid thắng Inter 2-1 (Ảnh: Getty)

Thực tế hơn, Mbappe có thể cần thêm khoảng hai mùa để tích lũy đủ số trận cần thiết. Nếu vậy, thời điểm phá kỷ lục có thể rơi vào khoảng năm 2033, khi anh 34 tuổi.

Đây là điểm khiến cuộc đua giữa Mbappe và Haaland trở nên đặc biệt. Mbappe đang gần Ronaldo hơn và có hiệu suất tương tự chủ nhân kỷ lục, nhưng Haaland có tốc độ ghi bàn vượt trội và trẻ hơn một tuổi. Một người cần dựa vào sự bền bỉ, người còn lại có thể dựa vào khả năng tạo ra số bàn thắng lớn trong mỗi mùa.

Cũng cần nhìn lại cách Ronaldo tạo ra khoảng cách 140 bàn. Anh không đạt con số này chỉ nhờ một vài mùa giải bùng nổ. Ronaldo thi đấu 183 trận và duy trì hiệu suất 113,9 phút/bàn. Chính sự kết hợp giữa sản lượng, tuổi thọ và việc liên tục cùng các CLB của mình tiến sâu tại Champions League đã tạo nên kỷ lục.

Kỷ lục ghi bàn ở Champions League của Ronaldo đang bị Mbappe và Haaland đe dọa (Ảnh: Sky Sports)
Kỷ lục ghi bàn ở Champions League của Ronaldo đang bị Mbappe và Haaland đe dọa (Ảnh: Sky Sports)

Mbappe đang đi khá gần với công thức đó. Haaland thì đang phá vỡ một phần công thức bằng hiệu suất ghi bàn cao hơn rất nhiều, nhưng chưa có cùng khối lượng trận đấu.

Vì thế, sẽ là sai lầm nếu chỉ lấy khoảng cách về số bàn hiện tại để đánh giá ai có khả năng phá kỷ lục trước. Mbappe có thể là người đầu tiên tiến sát Ronaldo nhờ số trận tích lũy nhanh hơn, trong khi Haaland có thể vượt qua anh nhờ tốc độ ghi bàn. Cuộc đua còn phụ thuộc rất lớn vào việc hai tiền đạo tiếp tục chơi cho những CLB nào và những CLB ấy tiến sâu đến đâu tại Champions League.

Nếu duy trì được nhịp độ ghi bàn hiện nay, cả hai có khả năng đưa cuộc đua lên cao trào trong thập niên tới. Mbappe có thể hướng tới cột mốc vào khoảng đầu thập niên 2030, còn Haaland nhiều khả năng cần tới giữa thập niên 2030 theo kịch bản thi đấu trung bình.

Nhưng đó mới chỉ là những phép chiếu dựa trên dữ liệu hiện tại. Điều chắc chắn hơn là kỷ lục 140 bàn của Ronaldo lần đầu tiên đứng trước hai mối đe dọa thực sự cùng lúc. Mbappe đại diện cho khả năng duy trì đỉnh cao trong thời gian dài, còn Haaland đại diện cho hiệu suất ghi bàn chưa từng thấy tại Champions League. Nếu một trong hai duy trì được lợi thế của mình trong 7-10 năm tới, kỷ lục từng được xem là rất khó chạm tới của Ronaldo có thể bước vào giai đoạn cuối của nó.