Tại lễ xuất quân đoàn thể thao ĐH Huế tham dự Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) 2026, HLV trưởng đội bóng đá Trịnh Xuân Hồng khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, sẵn sàng bước vào giải đấu với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Theo HLV Trịnh Xuân Hồng, công tác tuyển chọn và xây dựng lực lượng được ban huấn luyện triển khai trong hơn hai tháng qua. Đội bóng tổ chức hai đợt tuyển chọn, mỗi đợt kéo dài khoảng một tuần đến 10 ngày, kết hợp kiểm tra các yếu tố cơ bản với những trận đấu giao hữu nhằm đánh giá năng lực thực tế của cầu thủ.
Ở giai đoạn đầu, các cầu thủ được thử sức qua 3-4 trận giao hữu trước khi ban huấn luyện sàng lọc để lựa chọn hơn 20 gương mặt phù hợp. Sau quá trình tập luyện, đội tiếp tục tổ chức đợt tuyển chọn thứ hai, với những trận đấu cọ xát cùng các đối thủ có chất lượng chuyên môn như đội U19 Huế và một số đội bóng phong trào mạnh tại địa phương.
Qua quá trình đánh giá toàn diện, ban huấn luyện lựa chọn 20 cầu thủ tốt nhất, không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn bảo đảm tính kỷ luật, bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Đây là những yếu tố quan trọng để ĐH Huế hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.
HLV Trịnh Xuân Hồng cho biết tinh thần toàn đội hiện ở mức cao. Quyết tâm được thể hiện qua thái độ tập luyện, hành động và sự đồng lòng của từng thành viên, với mục tiêu chung là thi đấu vì màu cờ sắc áo của nhà trường.
“ĐH Huế tham dự giải năm nay với tư cách đương kim vô địch nên chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý và đánh giá cao từ các đối thủ. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng phải đối mặt nhiều thử thách hơn. Vì vậy, toàn đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng, duy trì sự tập trung, sẵn sàng cho mọi tình huống”, HLV Trịnh Xuân Hồng chia sẻ.

Nhà cầm quân này cũng khẳng định tập thể đội bóng sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, đề cao sự fair-play, đồng thời thể hiện hình ảnh đẹp của sinh viên và con người ĐH Huế trên sân cỏ.
Phát biểu tại lễ xuất quân, TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc ĐH Huế, nhấn mạnh thành tích của đội bóng đá nhà trường trong những năm gần đây là cơ sở để hướng tới mục tiêu cao tại NUC 2026.
Theo TS. Bùi Văn Lợi, trong ba năm qua, đội bóng đá ĐH Huế đã hai lần giành chức vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc. Những kết quả này cho thấy sự đầu tư, nỗ lực và tinh thần thi đấu của thầy trò đội bóng.
Lãnh đạo ĐH Huế đánh giá cao sự chuẩn bị về chuyên môn cũng như quyết tâm của toàn đội trước ngày lên đường. Đặc biệt, những lời hứa thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của các cầu thủ đã tạo thêm niềm tin vào khả năng cạnh tranh của đội bóng.
“Có những lần họp đội, các em nói với thầy rằng sẽ thi đấu bằng 200% sức lực, quyết tâm mang vinh quang và chiếc cúp về cố đô. Đó là những chia sẻ rất đáng trân trọng”, TS. Bùi Văn Lợi cho biết.
Tuy nhiên, lãnh đạo ĐH Huế cũng nhấn mạnh toàn đội không được chủ quan dù đã có sự chuẩn bị tốt. Để đạt được mục tiêu đề ra, các cầu thủ cần tiếp tục duy trì kỷ luật, tinh thần đoàn kết và sự tập trung trong suốt quá trình thi đấu.
Tại vòng chung kết NUC 2026, đội bóng đá ĐH Huế nằm ở bảng D cùng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Môn bóng đá tại vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 31/10/2026, tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Giải quy tụ 16 đội bóng sinh viên trên cả nước.


















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận