Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản), bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Asian Para Games lần thứ 5. Với 21 VĐV tranh tài ở 5 môn thể thao, đoàn đặt mục tiêu cạnh tranh thành tích, đồng thời tích lũy cơ hội hướng tới Paralympic Los Angeles 2028.

Sau khi có mặt tại Nagoya, toàn đội đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ASIAN Para Games 2026
Sau khi có mặt tại Nagoya, toàn đội đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ASIAN Para Games 2026

Đoàn Việt Nam gồm 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm trưởng đoàn. Lực lượng VĐV tham dự gồm 7 người ở môn Điền kinh, 7 người ở môn Bơi, 4 người ở môn Cử tạ, 2 người ở môn Bóng bàn và 1 người ở môn Cầu lông. Đoàn còn có HLV, cán bộ quản lý, nhân viên y tế và một VĐV dẫn đường.

Sau khi ổn định nơi ăn ở, các thành viên sẽ tiến hành khám phân loại thương tật, làm quen địa điểm thi đấu và điều kiện sinh hoạt tại Nhật Bản. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp VĐV thích nghi với môi trường mới, duy trì thể trạng và hoàn thiện phong độ trước khi bước vào tranh tài.

Lễ thượng cờ của đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 16/10. Đại hội khai mạc ngày 18/10, các nội dung thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 23/10, trước khi khép lại vào ngày 24/10. Asian Para Games 2026 dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Về chuyên môn, Cử tạ và Bơi được kỳ vọng mang về những kết quả tích cực cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ở môn Cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là gương mặt đáng chú ý khi tranh tài ở hạng cân 49 kg nam. Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong bối cảnh chấn thương và tuổi tác sẽ là thách thức đối với quá trình duy trì phong độ thi đấu.

Đô cử Lê Văn Công đã có mặt ở Nagoya chuẩn bị bước vào thi đấu ở Asian Para Games 2026 (ảnh: FBNV)
Đô cử Lê Văn Công đã có mặt ở Nagoya chuẩn bị bước vào thi đấu ở Asian Para Games 2026 (ảnh: FBNV)

Trên đường đua xanh, Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải được kỳ vọng cạnh tranh huy chương ở nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB5. Trong khi đó, Vi Thị Hằng hướng tới cải thiện thành tích ở các nội dung 100 m tự do, 50 m bướm và 50 m tự do.

Asian Para Games 2026 không chỉ là cơ hội để các VĐV khẳng định năng lực ở đấu trường châu lục mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình tích lũy thành tích, điểm số và hướng tới mục tiêu giành suất tham dự Paralympic Los Angeles 2028.