Trong danh sách 12 VĐV tham dự ASIAD, Qatar chỉ có Sumaia Almadhoun 31 tuổi là cầu thủ giàu kinh nghiệm. Hai VĐV khác mới 18 tuổi, còn phần lớn đội hình vẫn ở độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3.

Đáng chú ý nhất là Nelly Shalaby mới 13 tuổi, trong khi nhiều đồng đội của cô chỉ 15-16 tuổi, tương đương lứa học sinh lớp 9, lớp 10 tại Việt Nam. Đây là một trong những đội hình trẻ nhất giải và cho thấy mục tiêu của Qatar lúc này chưa phải cạnh tranh thứ hạng cao, mà chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Đội hình Qatar đa phần là học sinh cấp 2 và 3
Đội hình Qatar đa phần là học sinh cấp 2 và 3

Bóng chuyền nữ Qatar hiện vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nền móng. So với những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hay Việt Nam, khoảng cách về chuyên môn còn rất lớn.

Thay vì tập trung ngay vào thành tích, Qatar đang chủ động đưa các VĐV trẻ tham dự nhiều sân chơi quốc tế hơn, từ giải Tây Á cho tới ASIAD. Việc những cầu thủ mới 13-16 tuổi được thi đấu với những đội tuyển mạnh hơn nhiều có thể xem là một phần trong quá trình phát triển dài hạn của họ.

Trong năm 2026, Qatar vẫn chưa giành được bất kỳ set thắng nào ở các trận quốc tế được ghi nhận. Ngay cả việc vượt mốc 10 điểm trong một set cũng đã là thử thách không nhỏ trước những đối thủ có trình độ cao hơn.

Vì vậy, thất bại cách biệt trước Việt Nam không phản ánh một cú sốc hay màn trình diễn dưới sức. Đó đơn giản là khoảng cách hiện tại giữa một đội tuyển đã có nền tảng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Việt Nam với một Qatar gần như đang dùng ASIAD để “đưa học sinh đi học việc”.