Sau nhiều năm theo dõi và trực tiếp thi đấu cùng những VĐV hàng đầu Trung Quốc, Dương Thúy Vi dành sự đánh giá rất cao cho Yao Yang, một trong những gương mặt nổi bật của Wushu Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, đồng thời cũng là đối thủ vừa vượt qua cô tại ASIAD 20.
Thúy Vi cho biết cô đã biết tới Yao Yang từ cách đây hơn một thập kỷ. Năm 2013, trong chuyến tập huấn tại Sơn Tây, Trung Quốc, Thúy Vi khi đó thi đấu cùng những đàn chị của Yao Yang, còn VĐV này mới chỉ thuộc tuyến hai.

“13 năm rồi. Năm 2013 mình đi tập huấn ở Sơn Tây, Trung Quốc. Lúc đó mình thi với đàn chị của Yao Yang, còn Yao Yang vẫn chỉ là VĐV tuyến hai, chưa phải tuyến một. Sau đó suốt nhiều năm mình vẫn luôn theo dõi Yao Yang ở các giải đấu”, Dương Thúy Vi chia sẻ.
Hai VĐV sau đó cũng có những lần cùng xuất hiện tại các sân chơi quốc tế, trong đó có giải vô địch thế giới và World Cup. Chính quãng thời gian dài theo dõi đối thủ giúp Thúy Vi có cái nhìn khá rõ về trình độ của VĐV Trung Quốc. Điều khiến cô ấn tượng nhất chính là độ khó trong các động tác của Yao Yang.
“Yao Yang là một trong những VĐV top đầu hiện nay của Trung Quốc về độ khó. Cô ấy thực hiện những độ khó như VĐV nam. Với động tác 720 độ kết hợp xoạc, từ trước tới giờ rất ít VĐV nữ Trung Quốc có thể làm được, có lẽ chỉ khoảng 4-5 người.”

Theo Thúy Vi, nếu xét về kỹ thuật và vẻ đẹp trong bài thi, những thế hệ đàn chị của Wushu Trung Quốc có thể để lại nhiều ấn tượng hơn. Tuy nhiên về độ khó, Yao Yang đang ở một đẳng cấp rất đặc biệt.
“Nếu nói về độ khó thì mình khẳng định đây là một trong những VĐV nữ Trung Quốc thực hiện độ khó cao nhất từ trước tới nay. Ngay cả trong ba VĐV nữ của Trung Quốc ở nội dung Taolu, Yao Yang vẫn là người có độ khó cao nhất.”










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng