Fernandes quy trách nhiệm cho ban huấn luyện

Thất bại 1-4 trước Como ở Champions League phơi bày những vấn đề của Manchester United, đồng thời đẩy mâu thuẫn về trách nhiệm giữa ban huấn luyện và cầu thủ ra trước công chúng. Đội trưởng Bruno Fernandes công khai chất vấn phương án chiến thuật, còn HLV Michael Carrick cho rằng các học trò không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tinh thần và cường độ thi đấu.

Khi được TNT Sports hỏi về sự thiếu gắn kết trong cách phòng ngự không bóng của MU, Fernandes bảo vệ các đồng đội và hướng sự chú ý vào ban huấn luyện. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng cách pressing của đội bóng xuất phát từ quyết định chiến thuật của các huấn luyện viên.

“Đó là quyết định của ban huấn luyện khi không pressing một đối một, đôi lúc để lộ khoảng trống phía sau và cố gắng đoạt bóng ngay ở thời điểm đầu tiên. Chúng tôi chờ đối thủ, để họ cầm bóng”, Fernandes giải thích.

Tuy nhiên, anh cho rằng cách tiếp cận này khiến MU phải trả giá khi đối đầu những đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt như Como: “Đôi khi, khi bạn để những đội bóng như vậy cầm bóng quá nhiều, họ sẽ trở nên tự tin. Họ có rất nhiều cầu thủ phía sau bóng, khiến bạn phải chạy nhiều, khiến các cầu thủ thất vọng. Đến khi giành lại bóng, đôi chân và cả bộ não đều khó hoạt động hiệu quả hơn”.

Nỗi thất vọng của Bruno Fernandes sau trận MU thua đậm Como (Ảnh: Sky Sports)
Nỗi thất vọng của Bruno Fernandes sau trận MU thua đậm Como (Ảnh: Sky Sports)

Como thực sự khai thác tốt khoảng trống mà MU để lại. Đội bóng Italia thực hiện 594 đường chuyền, nhiều nhất trong một trận Champions League của đối thủ trước MU kể từ khi Barcelona có 725 đường chuyền vào tháng 4/2019. Thất bại tại Italia nối dài chuỗi không thắng của MU lên 7 trận trên mọi đấu trường.

Khi được hỏi liệu cách tổ chức chiến thuật có phải nguyên nhân khiến MU thất bại hay không, Fernandes đáp thẳng: “Đó là việc của HLV trưởng và ban huấn luyện phải xem xét, không phải của tôi”.

Anh cũng cho rằng MU cần chủ động hơn khi gây áp lực: “Tôi chỉ nói rằng đôi khi chúng tôi phải dũng cảm hơn trong việc pressing, chấp nhận rủi ro để đẩy đội hình lên cao và khiến đối thủ cảm thấy khó chịu, giống như cách họ đã làm với chúng tôi”.

Những phát biểu này nối tiếp tranh cãi sau trận thua Atletico Madrid, khi trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích bộ máy lãnh đạo CLB và nêu đích danh Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox vì những thiếu sót trong kỳ chuyển nhượng. Dù cuộc gặp giữa Carrick, Martinez và Wilcox sau đó giúp hàn gắn quan hệ, những lời chỉ trích mới của Fernandes cho thấy các vấn đề nội bộ MU vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Carrick đáp trả: “Nếu không chịu chạy về, bạn sẽ không thể chiến thắng”

Carrick không né tránh những câu hỏi về phát biểu của Fernandes. Khi được hỏi về lời phê bình dành cho phương án pressing, HLV trưởng MU đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng cứng rắn.

“Trong hiệp hai, chúng tôi đã pressing một đối một một phần và cuối cùng lại để thủng lưới từ tình huống đó. Dù bạn sử dụng chiến thuật nào, nếu không chịu chạy về, bạn sẽ không thể chiến thắng”, Carrick nói.

Nhà cầm quân người Anh vốn thường giữ thái độ điềm tĩnh trước truyền thông, nhưng lần này ông không giấu được sự tức giận khi chuỗi trận không thắng của MU kéo dài lên con số 7: “Tôi thực sự rất tức giận. Việc chúng tôi chơi bóng theo cách đó là không thể chấp nhận được”.

MU tiếp tục phơi bày nhiều điểm yếu từ đầu mùa và bị Como áp đảo (Ảnh: x.com)
MU tiếp tục phơi bày nhiều điểm yếu từ đầu mùa và bị Como áp đảo (Ảnh: x.com)

Ông thừa nhận ban huấn luyện cần tự đánh giá những gì đã làm, nhưng nhấn mạnh vấn đề lớn hơn nằm ở thái độ thi đấu của các cầu thủ. “Tôi chắc chắn sẽ xem xét những gì chúng tôi đã làm với tư cách ban huấn luyện, hoặc liệu vấn đề có nằm ở động lực, ý định, mục đích và cường độ mà một trận đấu bóng đá đòi hỏi hay không. Hôm nay, chúng tôi đã không thể hiện được những điều đó”.

Carrick cũng bác bỏ quan điểm cho rằng các cầu thủ có thể tùy ý lựa chọn thời điểm bung hết sức: “Bạn không thể bật rồi tắt điều đó theo ý mình. Bạn không thể lựa chọn khi nào muốn thể hiện tốt, khi nào không, khi nào cống hiến tất cả và khi nào lại không làm như vậy”.

Trong buổi họp báo sau trận, Carrick tiếp tục nhấn mạnh cách MU để thua khiến ông thất vọng hơn cả tỷ số: “Không chỉ là những bàn thua. Cách chúng tôi thi đấu mới là điều khó xem nhất. Lúc này, vấn đề không phải là tôi. Kết quả có thể tốt hoặc xấu, nhưng bạn phải thi đấu theo một cách nhất định. Hôm nay, chúng tôi đã không làm được điều đó”.

Carrick cũng gửi lời xin lỗi tới những cổ động viên MU đã sang Italia cổ vũ đội bóng. Thất bại trước Como khiến MU thua 2 trong 3 trận Champions League mùa này. Đội bóng sẽ trở lại sân nhà tiếp Bournemouth vào Chủ nhật, trong trận đấu có thể trở thành phép thử tiếp theo cho khả năng chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.

Vậy ai đáng trách? Fernandes có cơ sở khi chỉ ra những bất cập trong cách pressing, bởi Como được trao không gian để kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Nhưng lời đáp của Carrick cũng đánh trúng một vấn đề khác: chiến thuật không thể giải thích toàn bộ màn trình diễn thiếu quyết liệt, đặc biệt khi đội bóng liên tục để đối thủ khai thác những thời điểm mất tập trung. Khi đội trưởng công khai đặt câu hỏi về quyết định của ban huấn luyện còn HLV trưởng nhấn mạnh thái độ của cầu thủ, thất bại 1-4 cho thấy MU đang thiếu cả sự thống nhất trong cách chơi lẫn tiếng nói chung về trách nhiệm.