Gianni Infantino đang đối mặt với những câu hỏi về thu nhập sau khi báo The Times (Anh) phát hiện ông nhận thêm tiền từ một công ty liên quan đến công tác tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ. Khoản chi trả này được ghi nhận trong hồ sơ tài chính tại Mỹ, nhưng không xuất hiện trong báo cáo thù lao công khai của FIFA, làm dấy lên tranh luận về việc tổ chức bóng đá thế giới thực hiện các quy định minh bạch như thế nào.

Theo The Times, trong năm 2024, Infantino nhận khoảng 4,57 triệu euro tiền lương và các khoản đãi ngộ được FIFA công bố. Tuy nhiên, hồ sơ tài chính của FWC2026 US Inc., công ty phụ trách hoạt động tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ, cho thấy ông còn nhận thêm 1,76 triệu USD trong cùng năm.

Như vậy, thu nhập được công bố bởi FIFA chưa phản ánh khoản chi trả bổ sung mà The Times tìm thấy trong hồ sơ tại Mỹ. Báo Anh cũng dẫn các nguồn tin cho rằng Infantino có thể nhận những khoản tương tự, thậm chí cao hơn, trong năm 2025 và 2026. Dù vậy, chưa có số liệu đầy đủ để xác định chính xác tổng số tiền ông nhận thêm trong giai đoạn này.

Điểm gây tranh cãi không nằm ở việc Chủ tịch FIFA được hưởng mức lương cao, mà ở câu hỏi vì sao khoản chi trả từ một công ty liên quan đến World Cup không xuất hiện trong báo cáo thường niên của tổ chức. Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về cách FIFA xác định những khoản thu nhập nào phải được công khai và cơ chế giám sát thù lao của người đứng đầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang bị điều tra về việc nhận mức lương thứ hai từ FIFA (Ảnh: Getty)
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang bị điều tra về việc nhận mức lương thứ hai từ FIFA (Ảnh: Getty)

Theo Điều 43 trong Điều lệ FIFA, khoản thù lao cá nhân của chủ tịch, các thành viên Hội đồng FIFA và tổng thư ký phải được công khai. Quy định này gắn với nỗ lực cải thiện quản trị của FIFA sau những bê bối tham nhũng dưới thời cựu chủ tịch Sepp Blatter. Từ khi nhậm chức năm 2016, Infantino tiếp tục duy trì việc công bố thu nhập của các lãnh đạo cấp cao.

Miguel Maduro, cựu chủ tịch ủy ban quản trị FIFA, cho rằng nếu khoản tiền bổ sung được trả cho Infantino nhưng không được công khai theo quy định, đây có thể là hành vi vi phạm rõ ràng các nguyên tắc của tổ chức. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, đồng thời nhấn mạnh rằng Chủ tịch FIFA có thể được trả lương rất cao, nhưng các khoản chi trả phải minh bạch.

FIFA cho biết tiền lương và quyền lợi theo hợp đồng của Infantino được xử lý bởi tiểu ban phụ trách thù lao. Tổ chức này cũng khẳng định các khoản liên quan được báo cáo với cơ quan chức năng Mỹ theo nghĩa vụ pháp lý. Tuy nhiên, theo thông tin The Times công bố, FIFA chưa giải thích rõ vì sao khoản tiền bổ sung không xuất hiện trong báo cáo thường niên năm 2024.

Một điểm cần phân biệt là việc khai báo với cơ quan thuế Mỹ không đồng nghĩa với việc khoản thu nhập đã được công khai trong báo cáo quản trị của FIFA. Hai cơ chế có mục đích và đối tượng tiếp nhận khác nhau. Vì vậy, hồ sơ thuế có thể xác nhận khoản thanh toán đã được ghi nhận, nhưng chưa tự trả lời câu hỏi liệu FIFA có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai theo điều lệ của mình hay không.

Cuộc điều tra cũng đề cập đến nơi ở của Infantino tại Miami. Theo The Times, một phần khoản chi trả bổ sung có thể liên quan đến chi phí nhà ở của Chủ tịch FIFA tại Sunset Islands, khu dân cư cao cấp ở Miami Beach. Hồ sơ được báo Anh dẫn lại ghi nhận 626.229 USD dưới mục “các khoản thù lao khác phải báo cáo”. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai đủ để kết luận toàn bộ số tiền này được dùng để trả tiền thuê nhà.

Người phát ngôn của chủ sở hữu biệt thự cho biết Infantino đã trả tiền thuê theo giá thị trường trong 3 năm và hiện không còn sống tại căn nhà này. FIFA chưa làm rõ mối liên hệ cụ thể giữa khoản chi trả bổ sung và chi phí nhà ở. Do đó, việc thuê biệt thự cần được phân biệt với nghi vấn về công khai thu nhập: thông tin về nơi ở không tự chứng minh có sai phạm trong chi trả.

Vụ việc xuất hiện khi Infantino tiếp tục chịu sức ép về cách điều hành FIFA, trong đó có kế hoạch tìm kiếm nhà đầu tư tư nhân cho một phần quyền lợi kinh tế liên quan đến World Cup, dự án sau đó bị gác lại. Trong bối cảnh giải đấu năm 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với 48 đội tuyển, các thỏa thuận thương mại và cơ chế quản lý tài chính của FIFA càng thu hút sự chú ý.

Infantino dự định tái tranh cử chủ tịch FIFA, với hạn chót đăng ký ứng cử được ấn định vào ngày 18/11. Cuộc điều tra của The Times chưa tự động chứng minh ông vi phạm điều lệ, nhưng đặt ra yêu cầu FIFA giải thích bản chất khoản tiền từ FWC2026 US Inc., cơ chế phê duyệt và lý do khoản thu nhập này không xuất hiện trong báo cáo công khai.

Câu hỏi cốt lõi là liệu FIFA đã công khai đầy đủ mọi khoản thù lao và quyền lợi dành cho người đứng đầu theo đúng quy định của tổ chức hay chưa. Để giải đáp nghi vấn, FIFA cần đưa ra căn cứ cụ thể về cách phân loại và báo cáo khoản chi trả, thay vì chỉ khẳng định các nghĩa vụ với cơ quan chức năng Mỹ đã được thực hiện.