Harry Kane đang biến những cột mốc lớn của tuyển Anh thành những ngày rất đỗi bình thường. Ở lần thứ 125 khoác áo đội tuyển, tiền đạo 32 tuổi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 trước CH Czech, nâng tổng số bàn thắng lên 91. Anh vẫn xuất hiện, vẫn ghi bàn và vẫn giữ cách tiếp cận trận đấu bình thản như suốt 11 năm qua.
Cột mốc 125 lần ra sân càng đáng chú ý khi Kane chỉ cần 11 năm để đạt tới con số mà Peter Shilton mất 20 năm mới hoàn thành. Nhưng số trận chưa phải điều gây ấn tượng mạnh nhất. Kane hiện có 91 bàn cho tuyển Anh, nghĩa là chỉ 12 cầu thủ trong lịch sử đội tuyển có số lần ra sân nhiều hơn số bàn thắng của anh.
Đó là thành quả của một quá trình tích lũy gần như không có điểm dừng. Sau bàn thắng đầu tiên vào lưới Lithuania năm 2015, Kane chỉ vắng mặt ở 27 trong 152 trận của tuyển Anh. Có những giai đoạn anh gặp khó khăn, như năm 2018 và 2020, nhưng những quãng sa sút ấy chưa bao giờ làm thay đổi bức tranh lớn về một tiền đạo luôn tìm được cách trở lại.
Thành quả của sự bền bỉ
Kane không phải mẫu cầu thủ tạo cảm giác lúc nào cũng phải có một khoảnh khắc đặc biệt. Sự khác biệt nằm ở khả năng xuất hiện đúng lúc và tận dụng những cơ hội đến với mình. Trong trận đấu với CH Czech, anh mở tỷ số bằng cú dứt điểm một chạm rồi ghi thêm bàn bằng cú đánh đầu ở cột xa.
Đó là hình ảnh quen thuộc của Kane ở giai đoạn này trong sự nghiệp. Anh không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt, cũng không để áp lực về những con số làm ảnh hưởng tới cách thi đấu. Khi được hỏi về mục tiêu 100 bàn cho tuyển Anh, Kane thậm chí ví mình như một VĐV cricket đang ở thập niên 90 về số điểm, bởi càng nghĩ nhiều về cột mốc, người ta càng dễ tự tạo sức ép cho chính mình.
Bàn thắng, số lần ra sân và khả năng duy trì thể trạng ở cấp độ cao tạo nên một phần quan trọng trong giá trị của Kane. Anh cho rằng “khả năng sẵn sàng thi đấu” là một trong những phẩm chất lớn nhất mà một cầu thủ có thể mang lại cho HLV. Sau 11 năm, đó không còn là một tuyên bố mang tính lý thuyết. Số liệu đã chứng minh điều ấy.

Kane cũng thay đổi theo thời gian. Anh nói về vai trò lãnh đạo, ảnh hưởng ngoài sân cỏ và trách nhiệm với tập thể bằng sự tự tin mà phiên bản trẻ hơn của mình chưa có. Khi còn mới lên tuyển, Kane gần như chỉ tập trung vào việc ghi bàn. Giờ đây, anh hiểu rõ hơn vị trí của mình trong một đội bóng và cách truyền tải kinh nghiệm cho thế hệ kế tiếp.
Điều còn thiếu trong sự nghiệp tuyển Anh của Kane vẫn là một danh hiệu lớn. Đội tuyển Anh từng vào bán kết, chung kết và tiến rất gần đến một chức vô địch, nhưng chưa thể đi hết chặng đường. Kane vì thế có thể nhìn lại một thập kỷ với nhiều dấu mốc cá nhân mà không có chiếc cúp lớn để hoàn thiện bức tranh.
Những năm cuối trong một tuyển Anh giàu kỳ vọng
Tin tốt với Kane là những năm cuối sự nghiệp đội tuyển có thể diễn ra trong một tập thể đủ sức cạnh tranh. Tuyển Anh đang thể hiện bộ mặt tích cực dưới thời HLV Thomas Tuchel, với 14 bàn trong 4 trận gần nhất tại Nations League, nhiều nhất trong nhóm các đội ở hạng đấu cao nhất.
Chiến thắng trước CH Czech cho thấy khoảng cách giữa Anh và đối thủ là rất rõ. Jude Bellingham tiếp tục nổi bật với khả năng kiểm soát trận đấu, Morgan Rogers gây ấn tượng trong vai trò thay Bukayo Saka, còn Elliot Anderson có thêm một màn trình diễn chắc chắn ở tuyến giữa. Trent Alexander-Arnold cũng trở lại vị trí hậu vệ phải.
Kane hưởng lợi từ một đội bóng vận hành tốt hơn, nhưng đồng thời chính sự ổn định của anh cũng giúp hàng công Anh có điểm tựa đáng tin cậy. Hai bàn thắng tại Wembley cho thấy tiền đạo này vẫn biết cách chọn thời điểm để xuất hiện, dù tốc độ hay cách di chuyển của anh có thể đã khác trước.

Kane từng thừa nhận sẽ nhớ tuyển Anh khi ngày chia tay đến. Có lẽ đó sẽ không phải một cuộc chia tay ồn ào. Anh vốn xây dựng sự nghiệp bằng sự đều đặn hơn là những biến cố ngoài sân cỏ. Khi thời điểm ấy đến, điều còn lại có thể là những con số đồ sộ: 125 lần khoác áo, 91 bàn thắng và một vị trí đặc biệt trong lịch sử đội tuyển Anh.
Cột mốc tiếp theo của Kane sẽ là trận gặp Croatia vào tháng tới, với lần ra sân thứ 126 đang chờ phía trước. Và cũng như rất nhiều lần trước đó, người ta có thể chờ đợi anh tiếp tục làm điều mình giỏi nhất: xuất hiện, tận dụng cơ hội và ghi bàn.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận