Malaysia giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Philippines 1-0, qua đó đứng nhì bảng B với 9 điểm. Đối thủ của thầy trò HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe là Việt Nam, đội đứng đầu bảng A.

HLV Tan Cheng Hoe muốn cầu thủ Malaysia không gặp áp lực khi đối đầu Việt Nam. Ảnh: FAM
HLV Tan Cheng Hoe muốn cầu thủ Malaysia không gặp áp lực khi đối đầu Việt Nam. Ảnh: FAM

Trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh Malaysia không chịu áp lực lớn về kết quả. “Các cầu thủ không có gì để mất. Chúng tôi thi đấu với Việt Nam, chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc này”, HLV Tan Cheng Hoe.

Nhà cầm quân Malaysia đồng thời cho biết tinh thần trong đội đang tốt và các cầu thủ ngày càng hiểu rõ hơn chiến thuật của ban huấn luyện. Ông cũng kêu gọi người hâm mộ lấp đầy khán đài trong trận bán kết lượt đi.

Việt Nam và Malaysia không phải những đối thủ xa lạ. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia diễn ra ngày 31/3/2026 tại vòng loại Asian Cup 2027. Khi đó, Việt Nam thắng 3-1 tại sân Thiên Trường, với các bàn thắng của Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Son.

Trận đấu đó diễn ra sau khi Malaysia vướng vào vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. FIFA và sau đó CAS xác định các cầu thủ này liên quan đến việc sử dụng tài liệu giả mạo để đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia. CAS giữ án cấm 12 tháng đối với 7 cầu thủ ở các trận đấu chính thức, đồng thời khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn được giữ nguyên.

Việc nhóm cầu thủ này không thể thi đấu khiến Malaysia bước vào ASEAN Cup 2026 với lực lượng khác đáng kể so với thời điểm hai đội gặp nhau tại vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, Malaysia vẫn giành được 9 điểm ở vòng bảng và có mặt ở bán kết.

Theo lịch thi đấu của AFF, Malaysia gặp Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ngày 16/8. Malaysia là đội chủ nhà và trận đấu được tổ chức tại Kuala Lumpur Football Stadium (KLFA). Trận lượt về diễn ra ngày 19/8 tại Việt Nam. Lịch chính thức của AFF xác định cặp đấu giữa đội nhì bảng B và đội nhất bảng A diễn ra lượt đi ngày 16/8, lượt về ngày 19/8.

Việt Nam bước vào bán kết với thành tích toàn thắng vòng bảng, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Malaysia đứng thứ hai bảng B sau Thái Lan, với 9 điểm.

Khoảng cách về thành tích vòng bảng khiến Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Tan Cheng Hoe lựa chọn cách tiếp cận bằng việc giảm áp lực cho các học trò. “Không có gì để mất” là thông điệp mà HLV Malaysia muốn đội tuyển mang vào hai trận bán kết với Việt Nam, bắt đầu từ cuộc đối đầu trên sân nhà Kuala Lumpur ngày 16/8.