Chức vô địch SEA V.Cup 2026 mang đến cột mốc lịch sử cho bóng chuyền nam Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi bước vào ASIAD 20, HLV Federico Rampazzo muốn các học trò tạm gác niềm vui ấy lại phía sau để hướng tới một giải đấu hoàn toàn khác.
ASIAD là sân chơi có mức độ cạnh tranh cao hơn rất nhiều. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Ấn Độ, Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), trong đó hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào tứ kết. Bởi vậy, ngay trận mở màn với Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam đã đứng trước một cuộc đấu có ảnh hưởng lớn tới cục diện bảng đấu.

HLV Federico Rampazzo chia sẻ trước trận:
“Theo quan điểm của tôi, bất cứ kết quả nào cũng nên được gác lại sau khi chúng ta ăn mừng xong. Dù là chức vô địch SEA V.Cup hay bất cứ thành tích nào khác, thì đây vẫn là một giải đấu mới và những thử thách phía trước cũng hoàn toàn khác.
Nếu cứ nghĩ về quá khứ, chúng ta sẽ không thể làm tốt hơn trong hiện tại. Theo tôi, điều quan trọng nhất là tập trung vào những gì đang diễn ra ngay lúc này. Hiện tại chúng tôi đang ở đây. Tôi không biết chúng tôi có giành chiến thắng hay không, cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Điều duy nhất có thể làm là dồn toàn bộ năng lượng cho màn trình diễn của đội. Và tôi luôn nói với các cầu thủ rằng, thắng hay thua không nên làm thay đổi cách chúng ta tiếp cận trận đấu. Điều quan trọng là phải thi đấu hết khả năng của mình”.
Ấn Độ không nằm trong nhóm mạnh nhất châu Á, nhưng lại sở hữu đội hình có thể hình nổi bật, lối chơi kỷ luật cùng khả năng chắn bóng đáng chú ý. Đây sẽ là bài kiểm tra không nhỏ dành cho Ngọc Thuân và các đồng đội, đặc biệt ở khả năng duy trì bước một, tổ chức tấn công và hạn chế sức mạnh trên lưới của đối phương.
Sau 8 năm, bóng chuyền nam Việt Nam mới trở lại đấu trường ASIAD. Một khởi đầu tốt trước Ấn Độ vì thế không chỉ mang ý nghĩa về kết quả, mà còn tạo lợi thế quan trọng cho hành trình cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng