Sau những dấu ấn tại SEA V.Cup 2026, Tăng Ngọc Hiếu trở thành một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của bóng chuyền nam Việt Nam. Đội tuyển quốc gia cần một chủ công trẻ có thể hình, kỹ thuật và tâm lý tốt. Nhưng CLB chủ quản của Hiếu - Sanest Khánh Hòa - cũng cần điều tương tự.

Đội bóng thành phố biển đương nhiên muốn có sự phục vụ của một trong những tài năng trẻ quan trọng tại các giải đấu trong nước, gần nhất là Giải U23 quốc gia 2026.

Đứng giữa hai nhiệm vụ, HLV Federico Rampazzo không muốn cậu học trò phải tự lựa chọn. Nhà cầm quân người Ý quyết định giữ Tăng Ngọc Hiếu ở lại đội tuyển quốc gia để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho ASIAD 20.

HLV Rampazzo: Tôi muốn xin lỗi Tăng Ngọc Hiếu và Sanest Khánh Hoà
HLV Rampazzo: Tôi muốn xin lỗi Tăng Ngọc Hiếu và Sanest Khánh Hoà

Tôi muốn xin lỗi Hiếu và CLB Khánh Hòa, nhưng tôi tin chắc quyết định giữ cậu ấy lại đội tuyển quốc gia là hoàn toàn chính xác. Tôi đã tự hỏi điều gì sẽ tốt nhất cho Hiếu: tập luyện ở đẳng cấp cao cùng các đàn anh hay trở về thi đấu một giải trẻ, nơi cậu ấy có thể dễ dàng ghi điểm hơn.

Hiếu là một VĐV khá toàn diện nhưng tâm lý thi đấu đôi khi chưa ổn định. Tuy nhiên, việc đầu tư và cho Hiếu thêm cơ hội thử lửa là quyết định đúng. Cứ thử, rồi chúng ta sẽ tìm ra giải pháp”, HLV Federico Rampazzo chia sẻ.

Đó cũng là một phần trong triết lý của HLV Rampazzo. Tuổi tác không phải yếu tố quyết định một VĐV có được ra sân hay không. Điều quan trọng là họ thể hiện thế nào khi cơ hội xuất hiện.

Tăng Ngọc Hiếu đã phần nào chứng minh điều đó tại SEA V.Cup. Từ một cầu thủ trẻ, anh từng bước tạo được niềm tin bằng khả năng tấn công, thể hình và sự tự tin trên sân.

ASIAD 20 sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều. Và đây cũng là lúc “cậu em út” của đội tuyển nam Việt Nam tiếp tục chứng minh rằng quyết định giữ anh ở lại đội tuyển của HLV Federico Rampazzo là một sự đầu tư xứng đáng.